Chuyện những 'chàng lính ngự lâm' gốc Nghệ tại Viettel

(Baonghean.vn) - Dù có vô địch V.League 2020 hay không thì sự xuất hiện của HLV Trương Việt Hoàng và những “chàng lính ngự lâm” gốc Nghệ tại Viettel vẫn được coi là một trong những nguyên nhân chính giúp đội bóng chủ sân Hàng Đẫy lột xác.

Ngoại trừ hàng công, vốn đã mặc định cho cặp ngoại binh Caique và Bruno đã kiếm được 12 trong tổng số 28 bàn thắng của đội bóng thì thủ môn Nguyên Mạnh và bộ ba xe-pháo-mã Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Trọng Hoàng đang là trụ cột các tuyến còn lại. Ngoại trừ chấn thương hoặc thẻ phạt, thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Khắc Ngọc luôn được HLV họ Trương sắp vào đội hình chính của Viettel.

Khẳng định đẳng cấp

Những “người lính ngự lâm” gốc Nghệ đang tỏa sáng ở SLNA. Ảnh AT
Những “chàng lính ngự lâm” gốc Nghệ đang tỏa sáng ở SLNA. Ảnh: AT

Ngay mùa giải đầu tiên thi đấu cho Viettel, thủ môn Nguyên Mạnh đã khẳng định trình độ chuyên môn của mình. Anh ra sân đủ 19 trận đấu của mình và góp phần quan trọng vào việc cho đến giờ Viettel chỉ thủng lưới 16 bàn, cùng với Hà Nội FC trở thành đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất V.League 2020. Với 1 hàng hậu vệ 4 người chủ yếu là nội binh, nhưng Viettel đã trụ vững trước các đội bóng có hàng công có ngoại binh đắt giá như TP.HCM, Hà Nội hay Quảng Ninh.

Thủ môn Đức Cường của B.Bình Dương đã khẳng định: “Đẳng cấp của Nguyên Mạnh là điều khỏi phải bàn, nó là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ của tuyển thủ quốc gia này”. So với thời còn khoác áo SLNA, tâm lý thi đấu của Nguyên Mạnh được cải thiện rất nhiều và tạo sự yên tâm cho đồng đội.

Đội hình ra quân mạnh nhất của Viettel mùa này. Ảnh VTFC
Đội hình ra quân mạnh nhất của Viettel mùa này. Ảnh: VTFC

Viettel có trong tay trung vệ Brazil Luizao nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn tin dùng Quế Ngọc Hải 18/19 trận đã chứng tỏ cầu thủ gốc Nghệ này được tin dùng như thế nào. So với thời còn thi đấu cho SLNA thì trung vệ 27 tuổi này thi đấu lạnh lùng hơn nhiều. Ngay cả việc xuất hiện tại các điểm nóng hòng gây sức ép với trọng tài và cầu thủ đối phương thì đội trưởng của đội tuyển quốc gia cũng biết giới hạn của nó.

Việc có rất nhiều trận đấu Viettel có mà 3 điểm bằng cách chỉ giành thắng lợi tối thiểu 1-0 có công rất nhiều của hàng hậu vệ mà Quế Ngọc Hải là nhân vật được đánh giá cao nhất chứ không phải đội trưởng Tiến Dũng. Hàng tiền vệ đá nhì nhằng, trả bóng về cho Ngọc Hải, rồi từ cái chân trái, bóng được phất lên cho binh Caique và Bruno, khiến cho đối thủ không dám xông lên quá cao.

Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh rời SLNA đầu quân cho Viettel thì cả hai đều khẳng định được đẳng cấp của mình. Trong đội hình 4-4-2 của đội bóng áo lính thì anh được chơi tự do hơn, điều này khiến cho miếng đánh của Viettel trở nên khó lường hơn. Đơn giản là ngoài những đường chuyền sát thủ thì tiền vệ trung tâm này còn sở hữu những cú đá phạt sút xa.

18 trận đấu và 3 bàn thắng chưa phải là chạm trần khả năng chuyên môn của tiền vệ đang ngấp nghé đội hình đội tuyển này. Đáng tiếc nhất là chấn thương trong trận gặp Hà Nội đã khiến anh không thể trực tiếp góp công cho Viettel vô địch. Nhưng việc Khắc Ngọc đến sân Hàng Đẫy đã khiến cho Viettel không còn bị thua ngược như những mùa giải trước. Trục Ngọc Hải, Khắc Ngọc và Trọng Hoàng đã quá hiểu nhau và những đường chuyền có điểm rơi để Trọng Hoàng lao lên luôn được các HLV tại V.League dặn dò các học trò mỗi khi đá với Viettel. Nếu cải thiện khả năng chơi bóng bổng và kỹ thuật sút cận chân thì Khắc Ngọc sẽ trở thành mẫu tiền vệ trung tâm hay nhất của sân cỏ Việt Nam, bất chấp việc có được ông Park gọi vào đội tuyển quốc gia hay không.

Bộ ba xe-pháo-mã

Trong bộ ba xe-pháo-mã tại Viettel thì đóng góp của Trọng Hoàng cho đội bóng anh đang phục vụ mùa này có phần khiêm tốn hơn. Đến giờ tiền vệ cánh phải này chỉ đá 13 trong 19 trận và sau 937 phút thi đấu trên sân. Sau 13 trận đấu, tiền vệ 31 tuổi này vẫn chưa có được bàn thắng nào. Nhưng HLV Trương Việt Hoàng lại sử dụng cầu thủ có thâm niên nhất tại đội tuyển quốc gia để phá lối đá của đối phương. Kinh nghiệm thi đấu là vốn quý nhất của tiền vệ gốc Nghệ này, anh biết chọn vị trí, xuất hiện đúng lúc và đưa trận đấu theo đúng ý đồ của BHL.

Nhìn Trọng Hoàng tả xung hữu đột trong trận đấu mới đây với Hà Nội FC mới thấy tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong lối chơi của đội bóng 4G. Cầm bóng ở biên phải nhưng bất ngờ anh xông thẳng vào khu vực 16,5m khiến cho hàng hậu vệ của đội bóng đương kim vô địch lúng túng.

Khắc Ngọc đã không thể thi đấu do chấn thương, 3 chàng ngự lâm xứ Nghệ sẽ thay đồng đội chiến đấu trên sân Thống Nhất với Sài Gòn FC để tranh chức vô địch. Bất luận như thế nào thì đây vẫn là trận đấu thành công của đội bóng Viettel và người ta sẽ còn nhắc mãi về những “chàng lính ngự lâm” gốc Nghệ.

Tin mới