Chuyến xe đặc biệt của nhà tài trợ SLNA đưa 'Hạt gạo nghĩa tình' đến Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác, chuyến xe “Hạt gạo nghĩa tình” của gạo A An đã đến với hàng nghìn hộ dân khó khăn đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 tại Nghệ An.

Chương trình có sự phối hợp đồng hành thực hiện của Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Công an các địa phương. 

Chương trình trao tặng 30 tấn gạo đến huyện Kỳ Sơn và thành phố Vinh. Ảnh: SLNA FC
Chương trình trao tặng 30 tấn gạo đến huyện Kỳ Sơn và thành phố Vinh. Ảnh: SLNA FC 

Bản La Ngan, bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn là các địa phương vùng cao của tỉnh với điều kiện sinh hoạt và phát triển kinh tế hết sức khó khăn. Việc chấp hành cách ly y tế và giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 xâm nhập vào các xã, bản nghèo đã khiến cho đời sống nơi đây thêm phần ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 kéo dài tại TP.Vinh cũng gây không ít khó khăn cho người dân thành phố, đặc biệt là những hộ nghèo. Chung tay cùng chính quyền địa phương, 30 tấn gạo từ chuyến xe “Hạt gạo nghĩa tình” của gạo A An đã kịp thời có mặt để hỗ trợ các hộ dân có thêm lương thực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bà con cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt.

Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ để kịp thời đưa gạo đến từng hộ dân. Ảnh: SLNA FC
Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ để kịp thời đưa gạo đến từng hộ dân. Ảnh: SLNA FC

Tại buổi trao quà, đại diện địa phương và đơn vị tài trợ đã gửi lời động viên, thăm hỏi tới bà con nhân dân; mong bà con dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững tinh thần kiên cường, cùng truyền thống đoàn kết của người dân xứ Nghệ để cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại. Những phần quà tiếp tế lúc này vừa là lương thực cứu trợ kịp thời, vừa là món quà khích lệ tinh thần rất lớn đối với mỗi người dân nơi đây.

Đoàn tài trợ cũng đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ La Thanh Tuấn và gia đình bệnh binh Nguyễn Thị Tân ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Với những hành động cụ thể cùng tinh thần bình tĩnh, vững vàng, mong rằng đại dịch sẽ sớm được khống chế và cuộc sống thường nhật sẽ sớm trở lại với tất cả chúng ta.

Từng túi gạo và quà được trao tận tay các hộ dân. Ảnh: C.T.V

Từng túi gạo và quà được trao tận tay các hộ dân. Ảnh: C.T.V

Đại diện đơn vị tài trợ kết hợp thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh, bệnh binh. Ảnh: C.T.V
Đại diện đơn vị tài trợ kết hợp thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh, bệnh binh. Ảnh: C.T.V

A An - Thương hiệu gạo sạch của Tập đoàn Tân Long - cũng là đơn vị đồng hành và tài trợ cùng Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An.

“Hạt gạo nghĩa tình” là chương trình đặc biệt do gạo A An phát động vào đầu tháng 7/2021 với các điểm đến đầu tiên là TP. Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, gạo A An vẫn đang tiếp nối chuỗi chương trình ý nghĩa thông qua hoạt động tiếp tế hơn 1.200 tấn gạo cho các bếp ăn từ thiện, phục vụ đội ngũ y, bác sĩ và chiến sĩ phòng dịch tại tuyến đầu ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tin mới