CIA dự tính cụ thể thời điểm Nga tấn công Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo báo Spiegel của Đức, Mỹ đã cảnh báo các đồng minh ở châu Âu về khả năng Nga phát động cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine vào ngày 16/2 tới.
Binh sỹ Belarus tham gia một cuộc tập trận chung với binh sỹ Nga ở gần làng Volka, cách thủ đô Minsk 230km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
Binh sỹ Belarus tham gia một cuộc tập trận chung với binh sỹ Nga ở gần làng Volka, cách Thủ đô Minsk 230km về phía Tây Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Đức cho biết, tình báo Mỹ đã cảnh báo khẩn cấp các đồng minh NATO về khả năng Nga sắp tấn công Ukraine. Theo Spiegel, trong ngày 11/2, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cũng như quân đội Mỹ đã cảnh báo Chính phủ liên bang Đức và các nước NATO khác rằng, dựa trên những thông tin mới, người ta lo ngại vụ tấn công có thể được tiến hành sớm vào ngày 16/2 tới.

Theo nhiều nhà ngoại giao và quân sự, Mỹ đã đưa ra nhiều thông tin trong một các cuộc trao đổi bí mật, cụ thể như các tuyến đường tấn công của Nga cũng như các đơn vị riêng lẻ của Nga và nhiệm vụ mà những đơn vị này đảm trách. Thời điểm bắt đầu tấn công khả năng rơi vào ngày 16/2. Hiện Berlin chưa rõ những cảnh báo sắc lẹm của Mỹ đến từ đâu, song cách diễn giải của Mỹ rất chi tiết và được tổng hợp từ nhiều nguồn.

Một số nguồn thạo tin lại cho rằng Mỹ đã cố tình tung tin nhằm phá hỏng kế hoạch tấn công của Nga. Theo giới quân sự và ngoại giao phương Tây tối 11/2, rõ ràng tình báo Mỹ đã có thông tin về việc lãnh đạo Nga đã chuẩn bị quân đội cho ngày 16/2 tới, song chưa rõ đó đã phải là một quyết định hay chưa. Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan không muốn bình luận về thông tin này./.

 

Tin mới