CLB Hà Nội sẽ 'Hàn Quốc hóa' ban huấn luyện?; ĐT nữ Việt Nam cần có chuyến tập huấn nước ngoài

(Baonghean.vn) - CLB Hà Nội sẽ có nhiều thay đổi ban huấn luyện trong thời gian tới; Theo HLV Mai Đức Chung, Đội tuyển nữ Việt Nam rất cần có chuyến tập huấn nước ngoài.

CLB Hà Nội sẽ "Hàn Quốc hóa" ban huấn luyện?

CLB Hà Nội hiện đang xả trại nghỉ ngơi và dự kiến vào đầu tháng 9 tới sẽ quay lại tập luyện. Song song đó, CLB này sẽ có nhiều thay đổi trong ban huấn luyện trong thời gian tới.
Khả năng đội bóng này sẽ quay lại tập luyện vào đầu tháng 9 tới, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2021.
Khả năng đội bóng này sẽ quay lại tập luyện vào đầu tháng 9 tới, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải 2021.

Hiện nay, ngoài HLV trưởng Park Choong Kyun, đội bóng Hà Nội còn có trợ lý Chun Jae Ho. Được biết sắp tới, CLB này có khả năng sẽ mang về thêm một trợ lý cùng một bác sĩ người Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều mọi người đang thắc mắc là ai sẽ là trợ lý HLV thủ môn của đội bóng này thay cho ông Trần Tiến Anh. Liệu trợ lý người Hàn Quốc sắp tới có phải sẽ ở vai trò này?

ĐT nữ Việt Nam cần có chuyến tập huấn nước ngoài
ĐT nữ Việt Nam vừa có trận đấu tập với đội U15 futsal Thái Sơn Bắc vào ngày 18/8 và sẽ còn 2 trận đấu tập cùng đội này nữa vào ngày 25 và 27/8. Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, Đội tuyển nữ Việt Nam rất cần có chuyến tập huấn nước ngoài.
HLV Mai Đức Chung vẫn cho biết, các học trò của ông cần có chuyến tập huấn tại nước ngoài trước khi vào giải để kiểm tra thực lực.
HLV Mai Đức Chung vẫn cho biết, các học trò của ông cần có chuyến tập huấn tại nước ngoài trước khi vào giải để kiểm tra thực lực.

“Hiện tôi đang nhờ VFF liên hệ để Đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn nước ngoài. Trong chuyến tập huấn này, nếu không có được 2 trận thì cũng ít nhất chúng ta phải có 1 trận đấu giao hữu với một đội tuyển nữ nào đó của châu lục để kiểm tra quá trình chuẩn bị trong thời gian qua. Vì thực tế đá với đội bóng nữ sẽ khác rất nhiều so với thi đấu với đội nam”. Ông Mai Đức Chung cho biết.

Abraham phù hợp như thế nào trong sơ đồ của Mourinho tại Roma?

Tammy Abraham đã rời Chelsea để chuyển sang Roma làm việc dưới trướng Jose Mourinho. Vậy tiền đạo 23 tuổi phù hợp ra sao trong sơ đồ chiến thuật của "Người đặc biệt"?
Mourinho sẽ không phải điều chỉnh chiến thuật để đưa Abraham vào kế hoạch của ông. Đây là một điều tích cực bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể vận hành ngay lối chơi của mình với những cầu thủ sẵn có. Abraham vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là khả năng đánh đầu, song nếu sẵn sàng thích nghi và phát triển, tiền đạo này có thể sẽ là ngôi sao nổi bật của Roma mùa 2021/22.
Mourinho sẽ không phải điều chỉnh chiến thuật để đưa Abraham vào kế hoạch của ông. Đây là một điều tích cực bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể vận hành ngay lối chơi của mình với những cầu thủ sẵn có. Abraham vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là khả năng đánh đầu, song nếu sẵn sàng thích nghi và phát triển, tiền đạo này có thể sẽ là ngôi sao nổi bật của Roma mùa 2021/22.

Mourinho sẽ không phải điều chỉnh chiến thuật để đưa Abraham vào kế hoạch của ông. Đây là một điều tích cực bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể vận hành ngay lối chơi của mình với những cầu thủ sẵn có. Abraham vẫn còn nhiều vấn đề cần phải cải thiện, đặc biệt là khả năng đánh đầu, song nếu sẵn sàng thích nghi và phát triển, tiền đạo này có thể sẽ là ngôi sao nổi bật của Roma mùa 2021/22.

Gương mặt chuyển nhượng 19/7: Miralem Pjanic

Miralem Pjanic đang là người thừa của Barca và gần như không còn tương lai ở CLB. Đã 31 tuổi, tiền vệ người Bosnia & Herzegovina có lẽ không muốn hoài phí thêm thời gian ít ỏi còn lại của sự nghiệp tại Nou Camp.
Pjanic đã có quãng thời gian thành công ở Juve.
Pjanic đã có quãng thời gian thành công ở Juve.

Barca cần bán còn Juventus cần mua. Đó là cơ sở để Pjanic rời đi hè này. Gã khổng lồ xứ Catalan đã chỉ mặt điểm tên Pjanic là cái tên cần rời CLB hè này, nên bản thân anh chắc chắn không muốn tiếp tục bám trụ ở đây để mài đũng quần trên ghế dự bị.

Kết quả Pacos de Ferreira 1-0 Tottenham: Gà lại hoàn gà

Ở lượt đi play-off Europa Conference League 2021/22, Tottenham của Nuno Santo đã thúc thủ 0-1 trước CLB Pacos de Ferreira của Bồ Đào Nha, qua đó đối mặt khả năng sớm bị loại ở Cúp châu Âu mùa này.
Tottenham gây thất vọng trước đội bóng vô danh
Tottenham gây thất vọng trước đội bóng vô danh.

Chung cuộc, Tottenham bại 0-1 dưới tay Pacos de Ferreira và chỉ còn 90 phút trên sân nhà để đại diện Premier League sửa sai. Nếu không thể ngược dòng hạ Pacos de Ferreira, Spurs sẽ chính thức khép lại hành trình tại cúp châu Âu mùa này, dẫu cho đó chỉ là Europa Conference League - giải đấu hạng 3 sau Champions League và Europa League.

Tin mới