CLB Hà Nội - thử thách lớn của SLNA tại sân Hàng Đẫy

(Baonghean.vn) - Ngay sau “bão chấn thương” đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp chủ nhà CLB Hà Nội tại vòng 4 V.League 2019. Một trận cầu của 2 đội cùng được 7 điểm sau 3 vòng đấu và đang đứng thứ 2 và thứ 3 của bảng xếp hạng, hứa hẹn cực kỳ gay cấn.

Chắc chắn CLB Hà Nội sẽ là đối thủ khó chơi nhất của SLNA tại mùa giải năm nay. CLB Hà Nội đã gặp SLNA tổng cộng 22 lần, trong đó, đội bóng thủ đô giành đến 8 trận thắng, 10 trận hòa và chỉ thua 4 trận. Trong 5 lần gần nhất tiếp đón SLNA, CLB Hà Nội đều thắng khiến cho khán giả xứ Nghệ có cái để lo lắng.

Mùa giải V.League 2019, HLV Chu Đình Nghiêm không có nhiều sự thay đổi về nhân sự nhưng cả 3 sự bổ sung mới đều là “hàng chất”. Hai cầu thủ rời Thanh Hóa để đến với đội bóng thủ đô là Pape Omar Faye và thủ môn Bùi Tiến Dũng, thậm chí họ còn được ưu ái bỏ qua thử việc để ký chính thức hợp đồng với CLB Hà Nội.

Hậu vệ người Guam gốc Mỹ, Brandon McDonald sinh năm 1986, cao 1m85 sẽ bổ sung kinh nghiệm cho hàng thủ đội bóng Thủ đô khi sở hữu kinh nghiệm khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng tại giải VĐQG Mỹ (MLS) như LA Galaxy, D.C. United, Real Salt Lake hay San Jose Earthquakes. 

Trong thời gian thi đấu tại Mỹ, Brandon McDonald từng có cơ hội sát cánh cùng bộ đôi huyền thoại David Beckham – Landon Donovan tại CLB LA Galaxy. Với quốc tịch Guam, Brandon McDonald sẽ là ngoại binh châu Á của CLB Hà Nội phục vụ của mùa giải mới bên cạnh ba ngoại binh quen thuộc tại V.League: Omar, Oseni và Moses và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson.

CLB Hà Nội sở hữu nhiều ngoại binh có đẳng cấp cao. Ảnh: VPF
CLB Hà Nội sở hữu nhiều ngoại binh có đẳng cấp cao. Ảnh: VPF

Có thể khẳng định, dàn ngoại binh của Hà Nội chất lượng nhất V.League 2019 bởi phần lớn đã nhiều năm chinh chiến sân cỏ Việt Nam. Họ đều là những người có ngoại hình, thể lực tốt, lối chơi hiện đại, rải đều ở 3 tuyến cho phép HLV Chu Đình Nghiêm có nhiều sự lựa chọn.

Về lối chơi, trong các đội bóng V.League thì Hà Nội là đội bóng có lối đá đường nét nhất. Các cầu thủ Hà Nội có tuổi đời khá trẻ, trung bình 24,67 nhưng có tuổi nghề khá cao, thường xuyên tập luyện và thi đấu với nhau nên phối hợp ăn ý.

So với mùa giải trước, HLV Chu Đình Nghiêm chủ trương xoay thua cầu thủ nhiều hơn, kể cả ngoại binh. Trung vệ Brandon McDonald và Omar là những cầu thủ được thường xuyên ra sân thi đấu. Các ngoại binh Oseni và Moses và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson sẽ thay nhau ra sân tùy vào đối thủ. Thông thường ngoại binh có mặt trong đội hình xuất phát sẽ làm nhiệm vụ “phá game” bằng những pha va chạm mạnh đối thủ, tiêu hao thể lực hàng phòng thủ đối phương.

So với mùa bóng năm ngoái, năm nay Hà Nội không tấn công ào ạt, họ tự tin cầm bóng, vờn đối phương mệt nhoài rồi bất ngờ tăng tốc tấn công. Các đội bóng đều biết rõ lối đá của HLV Chu Đình Nghiêm nhưng đều khá vất vả chống đỡ, ngăn cản. 

Hà Nội là đội bóng nhận nhiều thẻ nhất tại V.League 2019 sau 3 vòng. Ảnh: VPF
Hà Nội là đội bóng nhận nhiều thẻ nhất tại V.League 2019 sau 3 vòng. Ảnh: VPF

Sau 3 trận đấu, các cầu thủ Thủ đô đã có 8 bàn thắng, trở thành đội có nhiều bàn thắng nhất. Hà Nội cũng là đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (5 người). Các ngoại binh Oseni, Hoàng Vũ Samson và Pape Omar đều đã có 2 bàn thắng sau 3 trận đấu. Văn Quyết và Hùng Dũng là 2 cầu thủ nội mỗi người có 01 bàn thắng. 

Sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhưng CLB Hà Nội lại chủ trương thi đấu khá rắn, sử dụng nhiều tiểu xảo. Khá nhiều tình huống các cầu thủ CLB Hà Nội cố tình chuyền bóng 50/50 để cho các ngoại binh có điều kiện va chạm với đối phương nhằm tiêu hao thể lực. Với 1 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng thì Hà Nội đang trở thành đội nhận nhiều thẻ nhất V.League 2019.

Làm thế nào để hóa giải lối đá của Hà Nội là câu chuyện đang được khá nhiều khán giả xứ Nghệ, cầu thủ SLNA bàn tán. Việc Quảng Nam có điểm, thậm chí ghi bàn trước cho thấy Hà Nội không phải là bất bại, nếu đối thủ dám và biết tìm đường đến khung thành của thủ môn Văn Công./.

Tin mới