CLB Long An sa thải HLV trưởng và thủ quân, thay Chủ tịch

Sáng 21/2, Hội đồng quản trị công ty CPPT bóng đá Long An đã tiến hành cuộc họp khẩn sau sự cố trên sân Thống Nhất hồi cuối tuần. Qua đó, lãnh đạo đội bóng quyết định cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh.

Hành động phản ứng trọng tài thái quá của đội bóng Long An đã tạo nên một hình ảnh xấu xí cho bóng đá Việt Nam, vì thế lãnh đạo của công ty CPPT bóng đá Long An đã tiến hành cuộc họp khẩn vào sáng 21/2 về vấn đề này.
Chủ tịch
 Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm đã được chấp thuận từ chức
Tại cuộc họp, HĐQT đã động viên Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiêm tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ, nhưng ông Nhiệm đã từ chối và mong muốn lá đơn từ chức của mình được chấp thuận. Vì thế, HĐQT đã thông qua lá đơn từ chức của ông Võ Thành Nhiệm và bổ sung ông Nguyễn Môn vào vị trí Quyền chủ tịch CLB Long An tạm thời đến hết giai đoạn 1 của mùa giải 2017.
Cần nói thêm, ông Nguyễn Môn trước đây từng có thời gian gắn bó với đội bóng Đồng Tâm Long An dưới thời HLV Calisto nên cũng khá am hiểu về bóng đá. Vậy nên, những người làm bóng đá ở Long An tin ông Nguyễn Môn có thể đảm đương tốt vai trò quyền chủ tịch.
Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, HĐQT công ty CPPT bóng đá Long An đã quyết định cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh, vì đã không có sự nhắc nhở cầu thủ và đồng đội khi xảy ra sự cố, ngược lại còn có những phản ứng khiến vụ việc trở nên căng thẳng và xấu đi.
Việc bổ sung HLV trưởng và đội trưởng của CLB Long An sẽ do quyền chủ tịch Nguyễn Môn quyết định trong những ngày tới. Sau sự cố vừa qua, GĐKT Huỳnh Ngọc Sang cũng đã đệ đơn xin từ nhiệm, nhưng HĐQT chưa có quyết định về vấn đề này.

Theo Bongdaplus

TIN LIÊN QUAN

Tin mới