CLB SLNA tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2022

(Baonghean.vn) - CLB SLNA đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất trong từng trận đấu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của Giải vô địch quốc gia V.League 2022.

Ngày 13/2, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (CLB SLNA) tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải VLeague 2022.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có các ông: Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; Trương Sỹ Bá - Chủ tịch CLB bóng đá SLNA.   

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, CLB SLNA đã chính thức ra mắt những bản hợp đồng được gia hạn như Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng và các tân binh như Trường An, Nana Paku, Abdul Basit và O'Ojong Mark Mkongho. Mùa giải 2022 cũng là năm mà CLB SLNA chào đón những sự trở lại của những ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Đình Hoàng…

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch CLB bóng đá SLNA phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch CLB bóng đá SLNA phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Năm 2022, CLB SLNA tham dự 2 đấu trường lớn là V.League và Cúp Quốc gia. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng, các trợ lý như Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật và 33 cầu thủ, SLNA đặt mục tiêu nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của V.League. 

SLNA ký kết hợp đồng với nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh
Ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc CLB SLNA ký kết hợp đồng với nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh: Đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, tạo động lực to lớn để "đội quân" của chúng ta tiến tới những đỉnh vinh quang. Mùa giải năm nay, đội bóng có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA đang thi đấu thành danh tại các CLB trên toàn quốc và đang khẳng định được vị trí ở đội tuyển quốc gia trở về thi đấu cho quê hương như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng...

Ngoài ra, BHL cũng là những cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng như Huy Hoàng, Văn Quyến, Như Thuật… cũng sẽ là động lực  để các cầu thủ thi đấu tích cực, cố gắng hết sức để kế tiếp các đàn anh làm dày thêm truyền thống vẻ vang cho bóng đá Nghệ An. Bên cạnh đó, CLB SLNA luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nhà tài trợ và đặc biệt là người hâm mộ đội bóng trên toàn quốc. Đó là niềm tin, nguồn cổ vũ và động viên to lớn cho đội bóng trước lúc bước vào giải đấu.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao hy vọng mùa giải 2022, SLNA luôn nêu cao tinh thần vượt qua chính mình, thi đấu đoàn kết, đạt thành tích cao nhất, xứng đáng với vị thế của bóng đá xứ Nghệ trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Đồng chí Bùi Đình Long và ông Trương Sỹ Bá tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long và ông Trương Sỹ Bá tặng hoa cho các nhà tài trợ. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, Chủ tịch CLB SLNA Trương Sỹ Bá chia sẻ: “Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An là một đội bóng giàu truyền thống và bề dày thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Để có được điều đó là nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, sự nỗ lực của từng cá nhân đã và đang làm việc tại Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, là niềm tin yêu, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ, các nhà tài trợ. 

CLB SLNA trao áo đấu cho các cầu thủ gia hạn hợp đồng và ký kết mới trong mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh
CLB SLNA trao áo đấu cho các cầu thủ gia hạn hợp đồng và ký kết mới trong mùa giải 2022. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn, tinh thần cho mùa giải 2022 đã hoàn tất. Tôi xin khẳng định rằng, CLB SLNA đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm và mục tiêu cao nhất trong từng trận đấu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đội bóng đề ra là nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của Giải vô địch quốc gia V.League 2022.

Toàn thể đội bóng SLNA đặt quyết tâm lọt vào tốp 3 trong mùa giải V.League 2022. Ảnh: Đức Anh
Toàn thể đội bóng SLNA đặt quyết tâm lọt vào tốp 3 trong mùa giải V.League 2022. Ảnh: Đức Anh

Trong lễ xuất quân, CLB SLNA cũng đồng thời công bố đơn vị đồng tài trợ trong mùa bóng 2022 là Tập đoàn Eurosun. Như vậy, cùng với nhà tài trợ trang phục Grand Sport, trên áo thi đấu chính thức của CLB SLNA mùa giải năm nay sẽ xuất hiện 2 thương hiệu lớn là gạo A An và Eurosun. 

Dự kiến, ngày 19/2 tới đây SLNA sẽ lên đường vào Bình Dương để thi đấu trận mở màn V.League 2022 gặp đội chủ sân Gò Đậu vào ngày 25/2.

Tin mới