CLB TP.HCM: Hữu Thắng bắt đầu ra tay

(Baonghean.vn) - Cho đến nay, CLB TP.HCM là một trong số ít đội bóng V- League đã chốt xong danh sách ngoại binh cho mùa bóng mới. Mới đây, Chủ tịch CLB Hữu Thắng đã quyết định ông Chung Hae-seong, Giám đốc kỹ thuật của HAGL về làm HLV trưởng đội bóng.

Sau khi HLV H.Miura chia tay đội bóng, người ta tưởng Lê Huỳnh Đức sẽ là người kế vị, bởi ông bầu xứ Nghệ có quan hệ khá mật thiết với cựu tuyển thủ quốc gia này. Nhưng rốt cuộc HLV Huỳnh Đức quay lại Đà Nẵng còn ông Chung Hae-seong, Giám đốc kỹ thuật của HAGL rời Phố Núi đến với sân Thống Nhất.

Cũ người, mới ta

Trước khi sang Việt Nam, ông Chung có bản lý lịch vô cùng ấn tượng, thậm chí còn khủng hơn ông Park Hang-seo, đang rất thành công với các đội tuyển quốc gia. Ông từng là trợ lý HLV trưởng đội Olympic Hàn Quốc dự Olympic Sydney 2000. Sau đó, ông tiếp tục làm trợ lý ĐTQG nước này, cho phù thủy Guus Hiddink dự World Cup 2002, cùng thời với HLV Park Hang-seo. Đến năm 2010, ông Chung Hae-seong thêm lần nữa được chọn làm trợ lý số 1 của ĐT Hàn Quốc.

Ông Chung Hae-seong, tân HLV trưởng CLB TP.HCM (ảnh internet)
Ông Chung Hae-seong - tân HLV trưởng CLB TP.HCM. Ảnh Internet
Ông Chung Hae-seong được bầu Đức mời về HAGL cùng bản hợp đồng kéo dài 2 năm, đến hết mùa giải 2019. Bầu Đức kỳ vọng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của mình, ông Chung Hae-seong sẽ giúp lứa cầu thủ tài năng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn... của chủ sân Pleiku nâng tầm và thành công hơn. Bản thân ông cũng tiến cử trung vệ Kim Jinseo, thi đấu cho CLB hạng 3 Uijeongbu (Hàn Quốc) để gia cố cho hàng phòng ngự của đội bóng này.
Nhưng rốt cuộc với một dàn cầu thủ trẻ, được cho là tài năng của sân cỏ Việt Nam nhưng HAGL đã trượt qua mục tiêu tốp 7, có nhiều lúc đã ngấp nghé nhóm cầm đèn đỏ. Với 53 bàn thua, hàng phòng ngự HAGL được đánh giá là tệ nhất V-League 2018 và bản thân trung vệ Kim Jinseo cũng phải sớm chấm dứt hợp đồng khi mới qua được lượt đi của mùa giải năm ngoái.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới HAGL chủ trương “làm mới” từ cấp thượng tầng. Mới đây, hai bên vui vẻ quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 1 năm gắn bó. Do thành tích không tốt, khi đội bóng chỉ đứng vị trí thứ 10 trên BXH V.League 2018.
Nhưng có vẻ, ông bầu xứ Nghệ vẫn đánh giá cao khả năng và kinh nghiệm của ông. Mới đây CLB TP.HCM đã ký hợp đồng với ông Chung Hae-seong trong vai trò HLV trưởng của CLB ở V.League 2019. Hợp đồng giữa 2 bên trước mắt kéo dài trong vòng 1 năm. CLB TP.HCM tin rằng, sau hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam, am hiểu các sân cỏ Việt Nam, ông Chung Hae-seong sẽ đóng góp nhiều cho đội bóng trên cương vị HLV trưởng.
Chốt ngoại binh, tìm nội binh
Giờ là lúc Hữu Thắng và bà Giám đốc điều hành Mae Mua  phải ra tay hành đồng (ảnh internet)
Giờ là lúc Hữu Thắng và bà Giám đốc điều hành Mae Mua phải ra tay hành động. Ảnh: Internet
Trước đó, do nắm được thông tin mùa giải sau sẽ được chơi 3 ngoại binh nên CLB đã nhanh tay chốt sổ ngoại binh: Bộ đôi tiền đạo Matias, Joel Vinicius, trung vệ Ewonde và một suất nhập tịch là chân sút Huỳnh Kesley. Cùng với Hà Nội, họ là 2 đội bóng sớm nhất ổn định bộ khung ngoại binh, vốn là những cầu thủ nhiều năm chinh chiến V-League.
Ngoài việc bổ nhiệm HLV trưởng mới, CLB TP.HCM cũng sớm chiêu mộ các tân binh để chuẩn bị cho mùa giải 2019. Có thể kể đến Đặng Quang Huy (từ Hải Phòng), Hoàng Thiên (từ Sài Gòn FC), thủ môn Thanh Thắng (từ Thanh Hóa), Văn Thành (từ Hà Nội FC).
Tiếp quản chiếc ghế chủ tịch CLB TP.HCM từ tay đàn em Công Vinh (5/2017), đến nay Hữu Thắng khá kín tiếng. Nhưng giờ là lúc ông và bà Giám đốc điều hành CLB TP.HCM - Mae Mua  phải ra tay khẳng định mình. Trước khi lên kế hoạch hợp tác với Barcelona để mở học viện đào tạo trẻ ở Rạch Chiếc (quận 9, TP.HCM) thành công, ông phải đôn đáo nhiều năm tìm kiếm cầu thủ cho đội bóng. Người ta đang chờ dấu ấn của cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia!

Tin mới