Cỏ cây phủ kín lòng kênh Bắc ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Dự án nâng cấp, cải tạo kênh Bắc thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh được đưa vào sử dụng gần 2 năm nay. Tuy nhiên, hiện dưới lòng kênh và 2 bên bờ kè cỏ cây đã phủ kín lòng kênh, nguy cơ gây ách tắc dòng chảy, nhất là mùa mưa bão sắp tới. Điều này còn ảnh hưởng tới chất lượng công trình.
Dưới lòng kênh và 2 bên bờ kè đã bị cỏ dại và các cây thân gỗ phủ kín, nhiều nơi chiều rộng của dòng chảy chỉ còn khoảng 1m. Ảnh: Lâm Tùng
Dưới lòng kênh và 2 bên bờ kè cỏ dại và các cây thân gỗ phủ kín, nhiều nơi chiều rộng của dòng chảy đã thu lại rất hẹp. Ảnh: Lâm Tùng
Cây cỏ dại cao hàng mét xuất hiện nhiều đoạn giữa lòng kênh. Ảnh: Lâm Tùng
Cây cỏ dại cao hàng mét xuất hiện nhiều đoạn giữa lòng kênh. Ảnh: Lâm Tùng
 
Cùng với đó là các cây thân gỗ đang phát triển rất mạnh, gốc rễ có thể làm hỏng bờ kè bất cứ lúc nào. Ảnh: Lâm Tùng
Các cây thân gỗ cũng đua nhau mọc dưới lòng kênh. Ảnh: Lâm Tùng
 
Với điều kiện phát triển lý tưởng, các cây thân gỗ lớn nhanh và gốc rễ có thể làm hỏng bờ kè bất cứ lục nào. Ảnh: Lâm Tùng
Với điều kiện phát triển thuận lợi, các cây thân gỗ lớn nhanh và gốc rễ có thể làm hỏng bờ kè bất cứ lúc nào. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều điểm đất đã hình thành và người dân có thể xuống làm rau. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều điểm đất ở lòng kênh người dân còn "tận dụng" trồng rau. Ảnh: Lâm Tùng
 
Không những dưới lòng kênh, trên các bậc lên xuống cũng được người dân tận dụng trồng rau. Ảnh: Lâm Tùng
Không những dưới lòng kênh, trên các bậc lên xuống cũng được người dân tận dụng để các thùng hộp trồng rau. Kênh Bắc là một hạng mục của Tiểu dự án đô thị Vinh, có chức năng tiêu thoát nước cho thành phố. Nếu tình trạng trên kéo dài gây nên sự bồi lắng, ách tắc dòng chảy vào mùa mưa lũ và khó xử lý sau này. Ảnh: Lâm Tùng

Tin mới