Cô dâu, chú rể ở TP. Vinh quyết định hoãn đám cưới vì dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một đôi uyên ương ở TP. Vinh đã quyết định hoãn hôn lễ để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Ngày 10/3, nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung và ảnh chụp thông báo hoãn cưới của một chú rể ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Thông báo quyết định hoãn đám cưới của đôi uyên ương xứ Nghệ vì dịch Covid-19 - Ảnh facebook nhân vật.
Thông báo quyết định hoãn đám cưới của đôi uyên ương xứ Nghệ vì dịch Covid-19. Ảnh: Facebook nhân vật.

Ngay sau khi được đăng tải, nội dung và hình ảnh hoãn cưới vì dịch Covid-19 của cặp vợ chồng sắp cưới của anh nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ cộng đồng mạng. “Thật tuyệt vời trên cả tuyệt vời, chúc mừng hạnh phúc 2 cháu. Chúc 2 họ đôi bên có dâu thảo, rể hiền và luôn khỏe mạnh để cùng nhau chống dịch virut cô rô na”, Facebook Mơ Nguyễn bày tỏ.

Tài khoản "Góc Nhỏ Bình Yên" bình luận hài hước: “Ông thầy này cũng cao tay đấy, cúng mãi bạn cháu mới lấy được vợ. Nhưng nó cao số, thầy bảo phải trải qua kiếp nạn corona này nữa thôi. Chúc bạn hạnh phúc”.

Anh Đinh Tuyên (SN 1986 ở TP. Vinh, Nghệ An) là nhân vật chính của câu chuyện chia sẻ: “Hai gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 9/3. Dự kiến lễ cưới của vợ chồng mình sẽ diễn ra vào ngày 14/3. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại, cả hai quyết định lùi ngày cưới”.

“Vợ chồng mình quen nhau được 5 năm. Sau hơn 1 năm yêu nhau thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên vợ chồng mình quyết định hoãn đám cưới vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người”.

Khi đưa ra quyết định khi ngày cưới cận kề, anh Đinh Tuyên và vợ may mắn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của gia đình hai bên và bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc hoãn sự kiện trọng đại trong cuộc đời mình khiến cả hai người đều rất buồn. Bản thân chú rể Đinh Tuyên phải an ủi, động viên vợ chưa cưới rất nhiều.

“Không ai muốn ngày trọng đại của mình lại bị gián đoạn cả. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình, gia đình và cả khách mời. Đám cưới là ngày trọng đại nên mình cũng muốn đông đủ sự chứng kiến của 2 gia đình, anh em, bạn bè. Nhưng tôi không muốn mọi người đi ăn cưới với tâm trạng lo lắng, bất an và trong tiệc cưới, cô dâu và chú rể phải đeo khẩu trang, tôi cũng không yên tâm" - chú rể Đinh Tuyên bộc bạch.

Khi hỏi về thời gian tổ chức lễ cưới, chú rể Đinh Tuyên cho biết: “Cái đó còn phải chờ xem dịch bệnh thế nào rồi mới quyết định. Quan trọng là vợ chồng mình vẫn bên nhau, hiểu, cảm thông cho nhau là đủ”.

Được biết, chú rể Đinh Tuyên hiện làm bên lĩnh vực CNTT ở TP. Vinh, còn vợ chưa cưới của anh là hiện làm kế toán doanh nghiệp./.

Tin mới