Cổ động viên diễu hành trên nước bạn Lào ‘tiếp lửa’ cho đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp tuyển Lào diễn ra vào lúc 19h30, hàng trăm bà con người Việt đang sinh sống tại Lào cùng Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS miền Bắc) diễu hành qua nhiều tuyến phố tại Thủ đô Viêng Chăn.
Từ 14h chiều ngày 21/12, Hội cổ động viên VFS miền Bắc cùng hàng trăm bà con người Việt đang sinh sống tại Lào đã tập trung tại Quảng trường Thatluang – trung tâm Thủ đô Vientiane để chuẩn bị diễu hành ''tiếp lửa'' cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu gặp tuyển Lào tại AFF Cup 2022. Trong ảnh: Cổ động viên Việt Nam tập trung tại Quảng trường Thatluang – trung tâm Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Hải Hoàng

Từ 14h chiều ngày 21/12, Hội cổ động viên VFS miền Bắc cùng hàng trăm bà con người Việt đang sinh sống tại Lào đã tập trung tại Quảng trường Thatluang – trung tâm Thủ đô Vientiane để chuẩn bị diễu hành ''tiếp lửa'' cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu gặp tuyển Lào tại AFF Cup 2022. Trong ảnh: Cổ động viên Việt Nam tập trung tại Quảng trường Thatluang – trung tâm Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Hải Hoàng

Nhiều băng rôn, khẩu hiệu và cờ cũng đã được bà con người Việt sinh sống tại Lào chuẩn bị từ rất sớm. Trong ảnh: Địa điểm diễu hành là Tòa nhà Quốc hội Lào, đây là công trình thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Nhiều băng rôn, khẩu hiệu và cờ cũng đã được bà con người Việt sinh sống tại Lào chuẩn bị từ rất sớm. Trong ảnh: Địa điểm diễu hành là Tòa nhà Quốc hội Lào, đây là công trình thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Các thành viên mặc áo đỏ sao vàng, áo của hội cổ động viên, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và Lào tạo nên một bầu không khí náo nhiệt tại Quảng trường Thatluang. Ngoài ra, đoàn diễu hành còn mang theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Trong ảnh: Sau khi tập trung, đoàn diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố tại Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Hải Hoàng

Các thành viên mặc áo đỏ sao vàng, áo của hội cổ động viên, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và Lào tạo nên một bầu không khí náo nhiệt tại Quảng trường Thatluang. Ngoài ra, đoàn diễu hành còn mang theo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Trong ảnh: Sau khi tập trung, đoàn diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố tại Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Hải Hoàng

Đoàn diễu hành đi qua Khải hoàn môn Patuxay, biểu tượng chiến thắng của người Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Đoàn diễu hành đi qua Khải hoàn môn Patuxay, biểu tượng chiến thắng của người Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Tất cả các xe diễu hành đều mang theo cờ Việt Nam và Lào. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hội người Việt Nam tại Lào đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước. Ảnh: Hải Hoàng

Tất cả các xe diễu hành đều mang theo cờ Việt Nam và Lào. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Hội người Việt Nam tại Lào đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước. Ảnh: Hải Hoàng

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam tại Lào cho biết: ''Khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại AFF 2022 ở Lào, bà con người Việt ở đây rất háo hức. Ảnh: Hải Hoàng

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền - Chánh Văn phòng Hội người Việt Nam tại Lào cho biết: ''Khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân tại AFF 2022 ở Lào, bà con người Việt ở đây rất háo hức. Ảnh: Hải Hoàng

Hội người Việt tại Lào cũng đã họp bàn để triển khai kế hoạch cổ vũ. Ngoài truyền thông kêu gọi đến tất cả mọi người mua vé, Hội còn kết hợp với Hội cổ động viên từ Việt Nam qua để triển khai diễu hành và công tác "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Được biết, đã có hơn 7.000 vé đã được Ban tổ chức phân phối cho các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Hội người Việt tại Lào cũng đã họp bàn để triển khai kế hoạch cổ vũ. Ngoài truyền thông kêu gọi đến tất cả mọi người mua vé, Hội còn kết hợp với Hội cổ động viên từ Việt Nam qua để triển khai diễu hành và công tác "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Được biết, đã có hơn 7.000 vé đã được Ban tổ chức phân phối cho các cổ động viên Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

.

Tin mới