Cổ động viên Thái Lan ghen tị với Việt Nam; Lý do khiến Hoàng Thịnh bị thầy Park trả về

(Baonghean.vn) - Cổ động viên Thái Lan ghen tị với Việt Nam; Pogba đòi tăng lương gấp đôi để ở lại MU; Lý do khiến Hoàng Thịnh bị thầy Park trả về; Ronaldo sút phạt kém thứ hai lịch sử Serie A là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Báo Trung Quốc lo sợ, báo Hàn "hẹn" U23 Việt Nam ở tứ kết
Báo chí châu Á có nhiều bài viết bình luận xung quanh bảng đấu "tử thần" của vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Sau khi kết quả bốc thăm được công bố, tờ Titan Sports của Trung Quốc đánh giá bảng C với sự hiện diện của đương kim vô địch Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran và Trung Quốc là "bảng tử thần".
Cùng bàn về bảng đấu này, tờ Sports Seoul của Hàn Quốc đánh giá: Uzbekistan là đối thủ mạnh nhất bảng khi từng đánh bại đội nhà tại tứ kết và sau đó lên ngôi vô địch mùa 2018; Iran cũng rất đáng dè chừng do có lợi thế về thể lực, thể hình.
Báo Hàn Quốc chờ đợi cuộc đối đầu thú vị Kim Hak Bum - Park Hang-seo tại tứ kết
Báo Hàn Quốc chờ đợi cuộc đối đầu thú vị Kim Hak Bum - Park Hang-seo tại tứ kết.
Trang Newsis dành sự quan tâm tới U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và đặt giả thiết về một kịch bản thú vị: U23 Hàn Quốc nhất bảng C và U23 Việt Nam nhì bảng D (hoặc ngược lại U23 Hàn Quốc nhì bảng C, U23 Việt Nam nhất bảng D), khi đó hai đội sẽ chạm trán nhau tại tứ kết giải.
"Vị trí của hai đội khi kết thúc vòng bảng sẽ có ý nghĩa quan trọng. Không loại trừ sẽ sớm có cuộc thư hùng giữa ông Kim Hak Bum và ông Park Hang-seo", Newsis đưa tin.
CĐV Thái Lan ghen tị với Việt Nam
Theo một số CĐV Thái Lan, bảng đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 quá thuận lợi với Việt Nam.
"Việt Nam rơi vào bảng dễ. Ghen tị quá", tài khoản @Jayclubza viết trên diễn đàn bóng đá Thailandsusu. Đồng quan điểm, @Wichian Poolkaew viết: "Bảng D quá ngon". Còn @Phanchai Kawichai cho rằng: "Cửa đi tiếp của Việt Nam sáng hơn chúng ta nhiều".
Theo kết quả bốc thăm chia bảng chiều 26/9, chủ nhà Thái Lan rơi vào bảng A với Bahrain, Australia và Iraq, còn Việt Nam ở bảng D với UAE, Jordan và Triều Tiên. Đa phần CĐV Thái Lan muốn ở bảng D thay cho Việt Nam.
"Nếu Thái Lan đổi chỗ với Việt Nam thì tốt. Nhưng dù sao lễ bốc thăm đã kết thúc và Thái Lan vẫn có cửa đi tiếp. Bóng đá trẻ Bahrain và Australia không quá mạnh. Chỉ có Iraq đáng gờm. Vị trí thứ hai bảng A cũng là thành công", THA GOAL 3-4-3 nhận định.
Các bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh tư liệu
Các bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh tư liệu
"Chúng ta không sử dụng trái bóng bốc thăm nóng lạnh sao?", Nakhoniqe Dunnesta viết. "Bảng đấu của chủ nhà khó quá. Các đối thủ của Việt Nam lại yếu hơn nhiều. Nhưng, nếu Thái Lan đứng đầu bảng A hoặc tránh được Nhật Bản ở tứ kết, cơ hội đi tiếp của chúng ta rất cao. Thái Lan chỉ sợ Nhật Bản thôi. Còn Việt Nam dù qua vòng bảng ở vị trí nào, họ vẫn có nguy cơ gặp Hàn Quốc, Iran hoặc Uzbekistan ở tứ kết".
Lý do khiến Hoàng Thịnh bị HLV Park Hang-seo trả về
Ngô Hoàng Thịnh gặp vấn đề về mắt trước khi được HLV Park Hang-seo gọi lên ĐT Việt Nam. Căn bệnh đau mắt khiến anh không thể lên tập trung ngay cùng ĐT Việt Nam trong những ngày đầu tiên. 
Hoàng Thịnh bị HLV Park trả về CLB vì chưa khỏi đau mắt.
Hoàng Thịnh bị HLV Park trả về CLB vì chưa khỏi đau mắt. Ảnh: VOV
Cầu thủ này ở lại CLB để chữa trị và mới đây nhất, anh đã ra Hà Nội gặp HLV Park Hang Seo. Sau khi tham vấn các bác sỹ về tình trạng hiện tại của Hoàng Thịnh, HLV Park Hang Seo cho rằng, cầu thủ TP.HCM không kịp để bình phục. Quá trình tập luyện với cường độ cao có thể khiến Hoàng Thịnh có nhiều mồ hôi và đối diện với nguy cơ bụi vào mắt. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho căn bệnh đau mắt của Hoàng Thịnh. Do không kịp bình phục nên Hoàng Thịnh sẽ được tạo điều kiện để tiếp tục chữa trị. Anh sẽ có cơ hội trong những lần tập trung tới nếu đảm bảo sức khỏe cũng như phù hợp với tình hình thực tế của ĐT Việt Nam.
Pogba đòi tăng lương gấp đôi để ở lại MU
Tiền vệ Paul Pogba đang gây sức ép buộc ban lãnh đạo Manchester United phải tăng lương để giữ chân anh trước sự chèo kéo của Real Madrid.
Pogba có thể nhận mức lương xấp xỉ 600.000 bảng mỗi tuần. Ảnh: Getty
Pogba có thể nhận mức lương xấp xỉ 600.000 bảng mỗi tuần. Ảnh: Getty
Theo Diario Madridista, đại diện của cựu tiền vệ Juventus là "siêu cò" Mino Raiola đang có kế hoạch thương thảo với ban lãnh đạo Manchester United về khả năng thân chủ sẽ ký kết thỏa thuận mới. Mục tiêu của Raiola là giúp Pogba được tăng gấp đôi thu nhập, lên mức xấp xỉ 600.000 bảng mỗi tuần.
Trong trường hợp bản hợp đồng mới được thông qua, Pogba sẽ thu về đều đặn 31 triệu bảng mỗi năm. Sở dĩ Raiola có thể gây sức ép với MU là do Pogba đang được Real Madrid quan tâm đặc biệt.
Ronaldo sút phạt kém thứ hai lịch sử Serie A
Tiền đạo Juventus Cristiano Ronaldo có thống kê sút phạt trực tiếp đứng thứ hai từ dưới lên trong lịch sử giải vô địch Italy Serie A.
Theo thống kê của kênh Ultimo Uomo (Italy), Cristiano Ronaldo từng thực hiện 18 cú sút phạt trực tiếp tại Serie A. Anh không ghi được bàn nào từ những cú sút này.
rr
Tiền đạo Juventus Cristiano Ronaldo.
"Thành tích" của Ronaldo chỉ xếp trên Camillo Ciano, người thực hiện 21 cú sút phạt cho Frosinone và cũng chưa ghi bàn nào.
Nếu tính cả con số từ Champions League, Ronaldo có lý do để buồn hơn. Anh không ghi được bàn nào từ 24 cú sút phạt trực tiếp, với 15 lần bóng trúng hàng rào, hai lần bay chệch khung thành và bảy lần bị thủ môn đối phương hóa giải.

Tin mới