Cổ động viên Việt Nam hâm nóng bầu không khí trước trận gặp tuyển Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Những cổ động viên trung thành và nhiệt huyết của Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu chiều gặp ĐT Nhật Bản tối nay.

Các cổ động viên luôn là điểm tựa tinh thần tuyệt vời cho các "Chiến binh sao vàng". Mỗi khi ĐT Việt Nam thi đấu dù trong hay ngoài nước thì vẫn luôn nhận được sự cổ vũ từ các "Cầu thủ thứ 12" đó chính là nguồn cảm hứng, chất xúc tác giúp các tuyển thủ của chúng ta tự tin bước vào trận đấu quan trọng.

Ban điều hành Hội CĐV VFS họp bàn chuẩn bị cho kế hoạch cổ vũ. Ảnh: Hải Hoàng
Ban điều hành Hội CĐV VFS họp bàn chuẩn bị cho kế hoạch cổ vũ. Ảnh: Hải Hoàng

Sau 2 năm, vì dịch bệnh nên các CĐV không thể đến sân để trực tiếp cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Lần này khi được phép vào sân, Hội CĐV Việt Nam (VFS miền Bắc) đã có những sự chuẩn bị rất kỹ cho công tác cổ vũ. Từ việc thực hiện các yêu cầu của ban tổ chức, như thực hiện xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị các dụng cụ để cổ vũ, lên kế hoạch diễu hành và vào sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Để đảm bảo các yếu tố an toàn phòng dịch, mọi người phải đảm bảo kết quả âm tính khi test nhanh trong thời gian 72h. Ảnh: Hải Hoàng
Để đảm bảo các yếu tố an toàn phòng dịch, mọi người phải đảm bảo kết quả âm tính khi test nhanh trong thời gian 72h. Ảnh: Hải Hoàng

Đã rất lâu rồi mới được trở lại SVĐ Mỹ Đình, nên các CĐV Việt Nam đều rất háo hức. Sáng nay họ đã tập trung tại Văn phòng hội, để chuẩn bị các dụng cụ cổ vũ, kiểm tra trống, cờ, banner...

Anh Phan Đình Long - Chủ tịch Hội CĐV VFS Miền Bắc. Ảnh: Hải HoàngAnh Phan Đình Long - Chủ tịch Hội CĐV VFS Miền Bắc. Ảnh: Hải Hoàng

Anh Phan Đình Long - Chủ tịch Hội CĐV VFS miền Bắc cho biết: ''Đã lâu rồi chúng tôi mới được tới sân để cổ vũ, nên tất cả đều rất mong chờ trận đấu này. Ngoài công tác cổ vũ ra, thì chúng tôi cũng họp bàn để thực hiện công tác phòng chống dịch của BTC đề ra. Trước đó 1 ngày tất cả đều đã đi test Covid-19, hiện tại các thành viên của hội tất cả đều âm tính và chỉ chờ đến giờ là xuất phát lên đường để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo''.

Trong khi đó cô Nguyễn Thị Hồng Thúy (một cổ động viên nổi tiếng của bóng đá Việt Nam) cho biết: ''Mong rằng các cầu thủ chúng ta sẽ chiến đấu hết mình, và dù thắng hay thua thì các CĐV vẫn luôn sát cánh và ở bên các bạn. Chúc cho ĐT Việt Nam chiến thắng''.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị của các CĐV VFS miền Bắc:

Lá đại kỳ 500m2 được đưa xuống để chuẩn bị cho trận đấu tối nay. Ảnh: Hải Hoàng
 Lá đại kỳ 500m2 được đưa xuống để chuẩn bị cho trận đấu tối nay. Ảnh: Hải Hoàng  
Banner với những khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng
Banner với những khẩu hiệu để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng
Những bóng hồng cũng nhiệt huyết không kém. Ảnh: Hải Hoàng
Những bóng hồng cũng nhiệt huyết không kém. Ảnh: Hải Hoàng
Các cổ động viên luôn mang theo ảnh Bác Hồ. Ảnh: Hải Hoàng
Các cổ động viên luôn mang theo ảnh Bác Hồ. Ảnh: Hải Hoàng
Tất cả đã sẵn sàng để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tất cả đã sẵn sàng để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
   

Tin mới