Cổ động viên Việt Nam làm điều đặc biệt trước trận chung kết AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hàng trăm Cổ động viên mang theo đào Tết từ quê nhà sang Thái Lan tiếp lửa tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Trưa 16/1, hơn 50 Cổ động viên từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) di chuyển sang Bangkok để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với chủ nhà Thái Lan. Nhóm các Cổ động viên này cùng với Cổ động viên từ phía Nam và đặc biệt là bà con người Việt đang sinh sống tại Thái La đã lên kế hoạch tiếp lửa cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân Thammsat tối nay.

Các Cổ động viên di chuyển từ sân bay Nội Bài sang Thái Lan trưa nay. Ảnh Hải Hoàng

Các Cổ động viên di chuyển từ sân bay Nội Bài sang Thái Lan trưa nay. Ảnh Hải Hoàng

Đặc biệt, các Cổ động viên mang theo cả cành đào Tết với mong muốn mang tình cảm quê hương, không khí Tết để khích lệ tinh thần các cầu thủ, chiến đấu vì màu cờ sắc áo để giành ngôi vô địch AFF Cup.

Dự kiến các Cổ động viên Việt Nam có mặt tại Bangkok vào lúc hơn 13h, sau đó di chuyển khoảng 50km tới sân Thammsat để kịp vào sân cổ vũ.

Anh Phan Đình Long - Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS Miền Bắc mang theo đào Tết sang Thái Lan. Ảnh Hải Hoàng

Anh Phan Đình Long - Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS Miền Bắc mang theo đào Tết sang Thái Lan. Ảnh Hải Hoàng

Ở trận đấu này, Ban tổ chức bán 25 nghìn vé, trong đó dành khoảng 2.000 vé cho các Cổ động viên đội khách (8% số ghế). Dù bị áp đảo về số lượng, nhưng chắc chắn các Cổ động viên Việt Nam vẫn tạo nên một bầu không khí lễ hội trên sân Thammasat để truyền thêm sức mạnh cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo giành ngôi vô địch.

Những nụ cười rạng rỡ với niềm tin chiến thắng của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh Hải Hoàng

Những nụ cười rạng rỡ với niềm tin chiến thắng của các cổ động viên Việt Nam. Ảnh Hải Hoàng

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat. Đây là trận đấu cuối cùng của Huấn luyện viên Park Hang-seo trên cương vị tuyển Việt Nam sau 5 năm dẫn dắt./.

Tin mới