Cổ động viên xứ Nghệ - khi 'con tim đã vui trở lại'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều có những điểm số quan trọng tại vòng 23 V.League 2022. Điều này giúp cho con tim cổ động viên 2 bên bờ sông Lam đã vui trở lại.

Đây là trận đấu mà Sông Lam Nghệ An cần có chiến thắng trước Bình Dương để lấy lại niềm tin của khán giả sân Vinh, còn đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần có điểm trên sân Lạch Tray để từng bước thoát hiểm.

1 điểm quý giá

Văn Đức là ngôi sao sáng nhất trên sân Vinh trong trận đấu với Bình Dương. Ảnh: SLFC

Văn Đức là ngôi sao sáng nhất trên sân Vinh trong trận đấu với Bình Dương. Ảnh: SLFC

Trận đấu trước đó, đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng đã có chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn FC thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chủ động cho các học trò đá phòng thủ chặt chẽ, tổ chức phản công khi có cơ hội, mục tiêu là ít nhất có 1 điểm. Chủ nhà Hải Phòng đang đứng vị trí thứ 2 với 41 điểm, khát khao quán quân khiến cho trận đấu càng trở nên quyết liệt, hấp dẫn.

Đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có sự trở lại của bộ đôi tiền vệ Hải Huy, Moses bên cạnh chân sút số 1 V-League Rimario đã liên tục tạo ra nhiều đợt tấn công về phía đội bóng núi Hồng. Đến phút thứ 28, từ một tình huống phạt góc bên hành lang cánh phải, Đặng Văn Tới đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Hải Phòng.

Sang hiệp 2, may mắn đã đến từ một tình huống tấn công, hậu vệ Bùi Tiến Dụng của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Đội trưởng Đinh Thanh Trung bình tĩnh ghi bàn san bằng tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có được 1 điểm quý giá, tạm vượt lên vị trí thứ 11. Với việc để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gỡ hòa, cơ hội vô địch của Hải Phòng chỉ còn 1% khi kém 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận và V.League 2022 chỉ còn 3 vòng đấu nữa.

Trận đấu danh dự

Đinh Thanh Trung đã giành lại 1 điểm quý giá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: HTLFC

Đinh Thanh Trung đã giành lại 1 điểm quý giá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc đua trụ hạng. Ảnh: HTLFC

Đội chủ sân Vinh cần có chiến thắng để lấy lại được niềm tin từ cổ động viên quê nhà sau chuỗi trận thất vọng kể từ giai đoạn lượt về. Nên ngoài 2 cầu thủ trẻ Xuân Tiến, Hồ Văn Cường thì huấn luyện viên Huy Hoàng đã tung 2 ngoại binh Oseni, Olaha vào sân để đá hàng công cùng Văn Đức. Việc Trọng Hoàng có thể ra sân ngay từ đầu giúp các cầu thủ xứ Nghệ chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh hơn.

Đội khách Bình Dương cũng xem trận đấu trên sân Vinh là cữ tập dượt bởi 3 mùa bóng gần đây họ đều trắng tay khi đến đây và phong độ hiện nay của đoàn quân của ông thầy Lư Đình Tuấn không tốt. Việc ghi bàn được khoán cho bộ 3 Eydison, Adao Welington, Tiến Linh trong đó sử dụng khá nhiều đường bóng bổng.

Việc ông Park Hang-seo có mặt dự khán trận đấu này khiến cho các tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Đức, Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An) và Tiến Linh, Văn Vũ (Bình Dương) thi đấu hay hơn hẳn. Trong đó, Văn Đức là tác giả của cú đúp bàn thắng rất đẹp mắt khiến cho thầy Park có thể tạm yên tâm khi Quang Hải không thể về dự AFF Cup 2022.

Đây là trận đấu Sông Lam Nghệ An đá 4 hậu vệ, hàng công duy trì được sức ép suốt 90 phút của trận đấu dù ghi bàn rất sớm nhưng họ không vội lùi về phòng thủ như thường thấy. Oseni cũng đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau khi bỏ qua hàng loạt cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, thủ môn Trần Văn Tiến đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi được trao cơ hội, khống chế bóng bổng tốt, ra vào hợp lý. Cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường đang trưởng thành qua từng trận đấu, khả năng chuyền bóng có điểm rơi chính xác chính là điểm mạnh của tiền vệ biên này.

Chỉ kiếm 3 điểm về chuyên môn, nhưng thầy, trò Nguyễn Huy Hoàng đã kiếm được gấp 3 lần “điểm niềm tin” của khán giả xứ Nghệ. Một trận đấu mà từ Ban Huấn luyện đến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đều được đánh giá cao và tất nhiên Văn Đức là ngôi sao sáng nhất trên sân Vinh trong trận đấu này.

Tin mới