Cô em gái quyền lực của ông Kim Jong Un bị giáng chức?

Cô Kim Yo Jong có thể đã không còn là Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị dù vẫn giữ được chức phó trưởng ban thứ nhất ban tuyên giáo - theo các nhà quan sát Triều Tiên.
Cô Kim Yo Jong không xuất hiện trong các bản tin của truyền thông nhà nước Triều Tiên về các sự kiện có sự tham dự của thành viên dự khuyết bộ chính trị nước này hôm 14 và 15/4. Điều này có thể là dấu hiệu của việc em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã bị giáng chức, theo NK News.
Tại
Cô Kim Yo Jong tại một sự kiện chính trị
Theo nhà phân tích Minyoung Lee của NK Pro, việc đưa tin này "dường như cho thấy Kim Yo Jong có thể đã mất vị trí ủy viên dự khuyết bộ chính trị nhưng vẫn giữ được chức phó trưởng ban thứ nhất ban tuyên giáo".

Ông Lee nói rằng "nếu cô ấy mất ghế đó, khả năng là mất trong cuộc tái sắp xếp nhân sự của đảng, tức là sau khi cô tham dự phiên họp toàn thể của bộ chính trị".

Cô Kim là một trong những quan chức Triều Tiên nổi bật xuất hiện cùng ông Kim Jong Un trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội vào tháng 2/2019.

Tin mới