Cô gái bị lừa 90 triệu đồng được một doanh nghiệp nhận vào làm việc

(Baonghean.vn)  - Thông qua kênh thông tin trên Báo Nghệ An, một doanh nghiệp đóng tại huyện Quỳnh Lưu đã nhận cháu Lô Thị T.H, con gái vợ chồng thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa  vào làm việc.

Trao đổi với Báo Nghệ An, bà Bùi Thị Hòa cho hay: cháu Lô Thị T.H đã được một doanh nghiệp đóng tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu quan tâm, bố trí việc làm.

Vợ chồng thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa.
Vợ chồng thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa.

Cụ thể, ngày 8/4/2016, cháu Lô Thị T.H đã ra Quỳnh Lưu để gặp gỡ doanh nghiệp. Sau khi xem xét hồ sơ, doanh nghiệp này thấy cháu đáp ứng với nhu cầu vị trí công việc mà họ đang cần nên đã đồng ý tiếp nhận. Trước mắt, doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng thử việc với cháu một thời gian ngắn; sau đó, nếu cháu đáp ứng yêu cầu, sẽ đưa vào biên chế chính thức.

Trước đó ngày 31/3/2016, khi có thông tin việc vợ chồng thương binh nặng ông Lô Văn Minh, bà Bùi Thị Hòa bị các đối tượng “chạy việc” lừa đảo 90 triệu đồng, người đại diện của doanh nghiệp đã liên hệ với Báo Nghệ An để xác định lại việc học, bằng cấp của Lô Thị T.H.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi: “Chúng tôi cần một người trẻ học Luật chính quy để bố trí vào vị trí Tổ chức - Hành chính. Nếu thực sự cháu tốt nghiệp trường ĐH Luật, với hoàn cảnh éo le như vậy, chúng tôi sẽ đưa cháu vào làm việc…”. Ngay sau đó, Báo Nghệ An đã chuyển thông tin này đến cho gia đình thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa.

Trao đổi với Báo Nghệ An, đại diện doanh nghiệp xác nhận: “Căn cứ hồ sơ và gặp gỡ, chúng tôi quyết định tiếp nhận cháu Lô Thị T.H vào làm việc. Đây cũng là nhu cầu cấp thiết của công ty…”.

Hà Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới