Cô gái bị người yêu đâm chết vì chê vô học

Trong lúc cãi vã, Linh bị bạn gái mắng "vô học" nên tức giận rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Công an quận 7 (TP. HCM) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Sóc Trăng) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Thùy (21 tuổi) - người yêu của nghi can.

Cô gái bị người yêu đâm chết vì chê vô học ảnh 1

Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T

Theo điều tra, chị Thùy, nhân viên quán ăn ở phường Phú Thuận (quận 7) hẹn Linh đến nói chuyện. Một lúc sau họ lớn tiếng với nhau. Cô gái nói người yêu "vô học" rồi bỏ đi.

Linh tức giận kéo Thùy lại, đòi nói chuyện phải trái. Trong lúc giằng co, Linh bất ngờ rút dao đâm cô gái ngã gục. Nhiều người trong quán chạy lại bắt giữ anh ta giao công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Linh tỏ ra hối hận, cho biết do bị người yêu chửi vô học nên ấm ức. Sẵn hơi men trong người, hắn không kìm chế được nên gây án.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Tin mới