Cô gái Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới

Huỳnh Vy chiến thắng cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ tại chung kết diễn ra ở Manila, Philippines, tối 28/10.

Đêm chung kết Miss Tourism Queen Worldwide quy tụ gần 40 cô gái. Họ trải qua các phần thi trang phục truyền thống, trang phục bikini để được chọn vào top 15. Cuộc thi không có phần ứng xử. Huỳnh Vy được xướng tên ở danh hiệu cao nhất. 

Cô gái Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới ảnh 1

Huỳnh Vy trong phần trình diễn bikini.

Giây phút công bố kết quả, cô gái quê Đồng Tháp bất ngờ và xúc động. Cô còn đoạt các giải thưởng phụ: Hoa hậu tài năng (Miss Talent) với phần trình diễn yoga, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Video tự giới thiệu xuất sắc, Top 3 thí sinh có trang phục truyền thống ấn tượng.

Trong video kể về bản thân, cô kêu gọi bạn bè quốc tế đến với TP HCM để khám phá du lịch, ẩm thực. Với trang phục truyền thống, cô chọn bộ váy áo nặng 20 kg, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây lúa do nhà thiết kế Phạm Chí Công thực hiện. 

Huỳnh Vy cao 1,7 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng là 86 - 58 - 100 cm. Cô từng đoạt giải á khôi trong một cuộc thi nhan sắc nhỏ năm 2016. Hoa hậu Du lịch Thế giới 2018 là cuộc thi quốc tế đầu tiên cô tham gia.

Các danh hiệu phụ như Miss Tourism Global Queen được trao cho Hoa hậu Myanmar, Miss Tourism Grand Queen thuộc về Hoa hậu Thái Lan. Các danh hiệu á hậu gọi tên đại diện Philippines, Ấn Độ, Australia, Malaysia. Một số giải khác được trao như Hoa hậu Trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất (Ấn Độ), Trình diễn bikini đẹp nhất (Myanmar), Hoa hậu Ảnh (Brazil)...

Cô gái Đồng Tháp đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới ảnh 2

Huỳnh Vy bên các thí sinh đoạt giải thưởng phụ.

Miss Tourism Queen Worldwide là cuộc thi sắc đẹp quy mô nhỏ, lần đầu được tổ chức năm nay. Trong khoảng nửa tháng diễn ra ở Philippines, cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt góp phần quảng bá du lịch toàn cầu, truyền thông điệp về tiềm năng du lịch các quốc gia, kêu gọi góp sức bảo vệ thiên nhiên, giữ văn hóa truyền thống...

Tin mới