“Cô gái nhặt rác” và hành trình đến với học bổng Đại sứ quán Mỹ

(Baonghean.vn) - “Linh bựa ni đi nhặt rác ở mô?”, “Linh lại đi nhặt rác đó à!”… là những câu hỏi quen thuộc mà cô gái Trần Thị Ngọc Linh (TP Vinh) nghe trong suốt hành trình 4 năm “đi nhặt rác”, trước khi nhận được học bổng toàn phần YSEALI của Đại sứ quán Mỹ.

9X "mê"... nhặt rác!

Ảnh: NVCC
Trần Thị Ngọc Linh (giữa) chụp cùng các bạn trong khối ASEAN trong một hội nghị về bảo vệ môi trường. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu tháng 8 trở nên đặc biệt hơn với Trần Thị Ngọc Linh (1993) khi trở thành 1 trong 20 gương mặt xuất sắc đại diện cho thanh niên khu vực Đông Nam Á được nhận học bổng YSEALI của Đại sứ quán Mỹ dành cho thủ lĩnh trẻ trong lĩnh vực môi trường.

Chia sẻ về câu chuyện của bản thân, Ngọc Linh cho biết, việc đạt học bổng YSEALI thực sự là một niềm vui bất ngờ, hạnh phúc, bởi đối với một người luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu như Linh, em chưa một lần nghĩ dùng những hoạt động bảo vệ môi trường để xin học bổng.

Từng là sinh viên khoa Môi trường của Trường Đại học Vinh, Ngọc Linh nhận thức rất rõ về những vấn đề mà môi trường phải đối mặt và rác thải là một trong những thách thức không hề nhỏ. Do đó, từ năm 2014, hễ bất kỳ có chương trình dọn rác, làm sạch môi trường nào, Ngọc Linh đều đăng ký tham gia.

Bước ngoặt của em là vào năm 2016, trong một lần đến Cửa Lò và chứng kiến cảnh rác thải làm mất mỹ quan bãi biển, Ngọc Linh nảy ra ý tưởng kết nối các bạn trẻ chung tay dọn dẹp.

“Từ đầu, em đã xác định dù chỉ có vài ba bạn hưởng ứng thì vẫn làm. Bản thân em không ngờ lúc kêu gọi, liên hệ với các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể khác lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người và thành công hơn mong đợi vào đúng Ngày Trái Đất. Bắt đầu từ đây đã tạo động lực cho em tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động dọn rác làm sạch môi trường sau này” - Ngọc Linh tâm sự.

Theo Ngọc Linh, lúc mới bắt đầu thì thấy mọi việc đầy khó khăn nhưng một khi thật sự bắt tay vào thực hiện thì hóa ra mọi việc không khó như mình tưởng tượng. Cô gái 25 tuổi chia sẻ: “Bên cạnh việc làm sạch môi trường thì bất kỳ chương trình nào do em và các bạn tổ chức đều mong muốn giúp người dân, đặc biệt là các bạn trẻ nâng cao ý thức, nhận thức về việc bảo vệ, gìn giữ môi trường. Đó là điều quan trọng nhất mà em và các thành viên muốn hướng tới”.

Hiện đang làm cho một tổ chức phi chính phủ về môi trường, đồng thời tiếp tục làm leader của nhóm Let’s Do It Nghe An về bảo vệ môi trường, Ngọc Linh vẫn ấp ủ, lên kế hoạch thực hiện nhiều chương trình dọn rác khác.

Nghe qua những công việc mà Linh và nhóm bạn đang làm có vẻ đơn giản nhưng thực chất để theo đuổi được đến tận ngày nay thì đó là cả một quá trình dài kiên trì. Chính bản thân Linh cũng tâm sự: “Dù biết công việc của em nhưng bố mẹ thường không ủng hộ việc cô con gái rượu của mình suốt ngày đi nhặt rác, làm cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nhiều lúc ra khỏi nhà, hàng xóm người ta hỏi con gái đi đâu, bố mẹ em chỉ biết nói là con gái đi nhặt rác. Nghe không được hay cho lắm nhưng sau đó em đều bỏ ngoài tai vì em biết việc bản thân đang làm là hoàn toàn đúng đắn”.

Học bổng dành cho thủ lĩnh trẻ

Ảnh: NVCC
Trần Thị Ngọc Linh - cô gái xứ Nghệ vinh dự trở thành 1 trong 20 bạn trẻ của Đông Nam Á nhận được học bổng YSEALI. Ảnh: NVCC

Nói về học bổng toàn phần YSEALI do Đại sứ quán Mỹ cấp, Ngọc Linh cho biết, việc đăng ký xét học bổng là hoàn toàn tình cờ. Trong một lần tham gia chương trình YSEALI Workshop về bảo vệ môi trường đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại Cần Thơ, Linh được các thành viên giới thiệu về học bổng này. Bản thân Linh lúc đó nghĩ chỉ đăng ký thử sức nhưng không ngờ được chọn vào vòng phỏng vấn cuối cùng hồi tháng 7 và giành suất học bổng giá trị này.

“Vì em phải đi làm nên chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian chuẩn bị cho hồ sơ và cả vòng phỏng vấn. Dù vậy nhưng em rất hài lòng với phần trình bày của mình, bởi những gì em trả lời chính là những kinh nghiệm đúc rút trong lúc tổ chức các chương trình về môi trường, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ”, Linh cho hay.

Vào cuối tháng 9 tới, cô gái này sẽ bắt đầu hành trình học tập mới tại Mỹ cũng như gặp gỡ với nhiều nhà lãnh đạo, đại diện tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực liên quan. Theo cô gái trẻ, em đi để trở về “nhặt rác” với quy mô lớn hơn và hy vọng có thể tổ chức các hoạt động thay đổi nhận thức của nhiều bạn trẻ hơn trong việc bảo vệ môi trường./.

Chương trình học bổng YSEALI dành cho thủ lĩnh trẻ với chủ đề Thúc đẩy tinh thần công dân tích cực, chủ đề Môi trường và chủ đề Doanh nghiệp xã hội và Phát triển kinh tế.
Công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 25, đang là sinh viên các trường đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục đại học, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa hoặc công tác, có quan tâm đến hoạt động vì cộng đồng tại nhà trường, nơi công tác và địa phương, và có khả năng tiếng Anh tốt, có thể nộp đơn tham dự chương trình.

Tin mới