Cô gái tử vong bất thường bên lề đường với nhiều vết thương

Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ có nhiều vết thương trên người nên đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cô gái không qua khỏi…

Khuya 29-12, một số ngươi dân sống trong hẻm 237 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gai khoảng 20 tuổi trên vỉa hè nên chạy lại kiểm tra.

Tại đây nạn nhân mặc áo thun trắng, quần short nằm thoi thóp trước Trường tiểu học Lê Quí Đôn, trên người nạn nhân có nhiều vết thương hở, ra máu nhiều.

Công an quận Gò Vấp đang khám nghiệm hiện trường
Công an quận Gò Vấp đang khám nghiệm hiện trường

Người dân tổ chức đưa cô gái vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cô gái không qua khỏi.

Ngay trong đêm và rạng sáng 30-12, Công an quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, tổ điều tra phát hiện một con dao dính máu.

Một số nhân chứng cho hay, trong lúc còn tỉnh táo, cô gái đã đọc số bạn trai và nhờ người dân gọi giúp sau đó bất tỉnh.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới