Có giải pháp quyết liệt đối với công trình thuỷ điện ảnh hưởng lớn đến dân sinh

(Baonghean.vn) - Đó là kiến nghị của cử tri xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn tại buổi tiếp xúc vào sáng 27/11 với đại biểu Quốc hội gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Nguyễn Hữu Cầu – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an Nghệ An.

ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Tà Cạ. Ảnh: Mỹ Nga.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Mỹ Nga.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Quang Huy tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. theo đó, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, mang tính đột phá. Trong đó phải kể đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2018, phân bổ ngân sách, quản lý nợ công, quy hoạch tổng thể quốc gia, cơ chế đặc thù phát triển TP HCM, làm đường bộ cao tốc Bắc - Nam, xây sân bay Long Thành...

Đại biểu Lê Quang Huy cũng thông báo, các kiến nghị của cử tri huyện Kỳ Sơn đối với đoàn đại biểu Quốc hội đã được chuyển đến các cơ quan chức năng, cấp ngành liên quan xem xét xử lý và đã có văn bản trả lời cho huyện.

Đại biểu Lê Quang Huy thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Lê Quang Huy thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Mỹ Nga.

Sau khi nghe đại diện ĐBQH tỉnh báo cáo, cử tri xã Tà Cạ bày tỏ sự tin tưởng trước những đổi mới của Quốc hội, Chính phủ, phấn khởi trước hoạt động của đoàn ĐBQH Nghệ An tại kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm.

Cử tri Vi Văn Thành (bản Cánh) phản ánh trên địa bàn bản dọc sông Nậm Mô hiệncó tới 3 công trình thuỷ điện đã được xây dựng, gây những hệ lụy: diện tích đất sản xuất bị thu hẹp do người dân đã hiến đất làm thuỷ điện, đường dân sinh bị xuống cấp.

Cử tri Vi Thị Vân cho biết, những lúc thuỷ điện xả nước, đã làm sập ruộng nương của bà con, thậm chí, nước còn tràn vào nhà. Cử tri đã làm đơn yêu cầu ban quản lý dự án hỗ trợ, giúp đỡ, song vẫn chưa được trả lời.

Cũng liên quan đến các dự án thuỷ điện trên địa bàn, cử tri Lô Văn Thương (bản Na Nhu) bày tỏ lo lắng, thuỷ điện Nậm Mô 1 đã khảo sát để xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa khởi công theo đúng tiến độ. Chính vì vậy, người dân đang “sống trong lo lắng, không biết thuỷ điện có đi vào khởi công hay không”; bởi lẽ, nếu nhà máy thủy điện được xây dựng, thì sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của bà con. 

Do đó, cử tri Tà Cạ rất mong muốn ĐBQH và các ban ngành quan tâm, rà soát, hỗ trợ cho bà con trong khu vực có nhà máy thuỷ điện để bà con yên tâm sinh hoạt, có đất sản xuất, nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo. 

Hội nghị tiếp thu 5 lượt ý kiến của cử tri Tà Cả. Ảnh: Mỹ Nga.
Hội nghị tiếp thu 5 lượt ý kiến của cử tri xã Tà Cạ. Ảnh: Mỹ Nga.

Cử tri Lô Thành Vinh (bản Cầu Tám) kiến nghị nên giảm tuổi được hưởng bảo trợ xã hội ở khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa xuống 75 tuổi. Cử tri này cũng kiến nghị tăng chi trả dịch vụ môi trường rừng, vừa giúp bà con gắn bó bảo vệ rừng, ngăn chặn vấn nạn chặt phá rừng, vừa có điều kiện nâng cao mức sống.

Cử tri bản Bình Sơn 1 phản ánh, chủ dự án, đơn vị thi công làm đường 7B qua bản làm mương thoát nước phía bạt ta luy âm, đoạn đường có chiều dài 200m, do mặt đường mới, cao hơn nền nhà ở của các hộ dân trong khu vực, nên mùa mưa nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của bà con.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trao đổi với cử tri Tà Cả. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trao đổi với cử tri xẫ Tà Cạ. Ảnh: Mỹ Nga.

Ngoài ra, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, người dân xã Tà Cạ mong muốn được hỗ trợ xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông, nhất là các cầu dân sinh; hệ thống điện lưới và hệ thống nước sinh hoạt; quan tâm hỗ trợ giống cây trồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng quy định; công tác bảo vệ rừng và ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép; khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10...

Tại hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH, ông Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cảm ơn những đóng góp chân thành của cử tri, và trực tiếp giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Chia sẻ trước tâm tư của người dân về những hệ luỵ từ các dự án thuỷ điện, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, sẽ có ý kiến với lãnh đạo tỉnh để xem xét và có chủ trương, kiến nghị với các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp giải trình các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga.

Đại biểu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiên quyết làm đến cùng vấn đề này. Bởi những công trình khi đi vào hoạt động, người hưởng lợi đầu tư thì phải là người dân trên xã nhà”.

Liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng, trên Nghị trường, đại biểu tỉnh Nghệ An đã có kiến nghị, sắp tới, Quốc hội và Chính phủ sẽ sớm ban hành chính sách mới. Do đó, đại biểu cũng đề nghị bà con bám rừng, cùng các cấp, các ngành chung tay bảo vệ tài nguyên rừng.

Ghi nhận kiến nghị xác đáng của cử tri về hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 10, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị UBND xã rà soát và lập toàn bộ danh sách bà con thiệt hại bão lũ vừa qua, từ đó kiến nghị UBND tỉnh từ nguồn ngân sách Trung ương để giúp đỡ bà con, vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống .

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới