Cô giáo 9x khả ái đam mê hoạt động xã hội

(Baonghean.vn) - Mặc dù là giáo viên trẻ mới ra trường và làm tổng phụ trách đội 2 năm, cô giáo Mai Hoài Thương (SN 1994) - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Bình là một trong các gương mặt tiêu biểu trong phong trào hoạt động ở huyện Tân Kỳ.

Tốt nghiệp Đại học sư phạm Đà Nẵng chuyên ngành thể dục năm 2013, cô giáo Mai Hoài Thương về giảng dạy tại Trường Tiểu học Nghĩa Bình với vai trò giáo viên thể dục và làm Tổng phụ trách đội từ đó đến nay.

Cô giáo Mai Thị Hoài Thương - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Tân Kỳ).
Cô giáo Mai Thị Hoài Thương - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Bình (Tân Kỳ).

Từ ngày cô Thương về trường, phong trào hoạt động Đội ở Trường tiểu học Nghĩa Bình đã thực sự khởi sắc. Ngoài việc duy trì tốt các hoạt động, phong trào đội, cô Thương đã kết hợp tổ chức và hướng dẫn cho Liên đội đẩy mạnh các câu lạc bộ (CLB) học tập như: CLB giao lưu Olympic Tiếng Anh, CLB “Văn hay chữ đẹp” …; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa như: Nói chuyện truyền thống, sân khấu hóa hoạt động Đội, vệ sinh môi trường, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, trò chơi dân gian…

Cô Hoài Thương (trái) cùng các học sinh trường Tiểu học Nghĩa Bình.
Cô Hoài Thương (trái) cùng các học sinh trường Tiểu học Nghĩa Bình. 

Bên cạnh đó các hoạt động nhân đạo từ thiện như: Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo tặng bạn nghèo… cũng luôn được quan tâm. Đặc biệt là trong phong trào “Vòng tay bè bạn” năm học 2015-2016 đã khuyên góp gần 10 triệu đồng để tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã.

Ngoài những buổi lên lớp, Thương dành hết thời gian cho phong trào Đoàn và các hoạt động ở địa phương. Chi đoàn xóm 6 Tân Sơn, xã Kỳ Tân nơi Thương làm Bí thư hiện có 22 đoàn viên thanh niên chủ yếu là học sinh, sinh viên. Từ thực tế và bằng cái tâm của mình, Thương đã hướng hoạt động Đoàn bằng các công việc thiện nguyện cụ thể, ý nghĩa.

Hoài Thương tập văn nghệ cho các thiếu nhi trong xóm.
Hoài Thương tập văn nghệ cho các thiếu nhi trong xóm. 

Vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, Thương đã tập hợp và kêu gọi thanh niên chi đoàn tu tảo dọn vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tập hợp ĐVTN, HSSV tổ chức sinh hoạt, giao lưu, liên hoan gặp mặt cuối năm, nhân dịp này đã vận động quyên góp quỹ "Tết vì người nghèo" để trao quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn, bệnh tật trên địa bàn xóm trong dịp tết Bính Thân 2016, đóng góp được gần 5 triệu đồng; tổ chức phát cháo tình nguyện tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ, mỗi năm 3 lần... 

Hoài Thương thay mặt chi đoàn xóm 6 xã Kỳ Tân ủng hộ đoàn viên Trần Đăng Đại bị chấn thương sọ não.
Hoài Thương thay mặt chi đoàn xóm 6 xã Kỳ Tân ủng hộ đoàn viên Trần Đăng Đại bị chấn thương sọ não. 

Hàng năm, Thương đã cùng Đoàn xã đứng ra tổ chức giải bóng đá gây quỹ để giúp đỡ các em học sinh ở trong xóm vươn lên trong học tập; phối hợp với các đoàn thể tổ chức "đêm hội trăng rằm" cho các em thiếu nhi và Chi đoàn đã tặng quà cho các em trị giá gần 1 triệu đồng nhân dịp tết Trung thu.

Ngoài ra, Thương còn tham gia và đạt rất nhiều giải thương cao quý trong các giải đấu TDTT, văn hóa văn nghệ  trong huyện và trong tỉnh. Hầu như lần nào Thương tham gia huấn luyện cho đội tuyển của xã hay huyện, tỉnh đều có giải. Năm 2016, trong giải đấu bóng đá thiếu niên, nhi đồng Hội khỏe phù đổng huyện Tân Kỳ, Thương là nữ huấn luyện viên duy nhất của huyện Tân Kỳ, đội tuyển bóng đá nhi đồng nam của xã nhà đạt giải nhì. Tại liên hoan Tiếng hát Làng Sen huyện Tân Kỳ năm 2016, Thương tham gia đội tuyển xã nhà và giành giải khuyến khích...

Hoài Thương (thứ hai từ trái sang) nhận giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ chi đoàn giỏi năm 2016.
Hoài Thương (thứ hai từ trái sang) nhận giải Khuyến khích tại Hội thi cán bộ chi đoàn giỏi năm 2016.

Với những nổ lực và thành tích mà mình đạt được, Mai Hoài Thương nhiều năm liền được khen thưởng và vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương Hảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới