CƠ HỘI CHO CÁC "ÔNG LỚN"!

(Baonghean.vn) - Tối nay (16/01), loạt trận vòng 22 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra với những hy vọng chiến thắng cho các “ông lớn” như Man City, Tottenham Hotspur và Chelsea khi được thi đấu trên sân nhà. Ở các vòng đấu trước, họ đem đến cho người hâm mộ những trận hòa nhàm chán, những trận thua bạc nhược và những trận thắng thiếu thuyết phục. Trận đấu đêm nay sẽ là cơ hội để các vị thuyền trưởng Pochettino, Guus Hiddunk, Pellegrini thể hiện cái tái, cái tầm “bày binh, bố trận” của mình để lấy lại thể diện nếu không muốn lặp lại “điệp khúc hòa” ở vòng đấu 21 và bị người hâm mộ la ó, phải rời sân trong sầu bi.

19h45’: Tottenham Hotspur  –  Sunderland
Vị trí thứ tư của “chú gà trống” Hotspur đang bị đe dọa nghiêm trọng khi sân White Hart Lane đã không thể giúp họ giải mã được hiện tượng “những chú cáo” Leicester City và đành muối mặt hiến dâng 3 điểm cho đối thủ. Không những thế, đội quân của thầy trò huấn luyện viên Pochettino còn để West Ham United “đe dọa” chiếm vị trí thứ tư mà họ nắm giữ lâu nay khi khoảng cách chỉ còn là 1 điểm.
Tottenham có giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH?
Tottenham có giữ vững vị trí thứ 4 trên BXH?
Trận đấu đêm nay đội bóng áo trắng chỉ phải tiếp một Sunderland đang ở cuối bảng xếp hạng nhưng vẫn được dự báo là rất khó khăn bởi đội bóng có biệt danh The Black Cats (Mèo đen) đang có động lực tinh thần vô cùng lớn khi vừa có trận thắng thuyết phục 4 – 2 trên sân của Swansea City ở vòng đấu thứ 21.
Tuy nhiên, lịch sử đối đầu trong 6 trận gần nhất đang hoàn toàn ủng hộ “chú gà trống” Hotspur khi họ giành được 4 trận thắng, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Một trận thắng sẽ giúp “Mèo đen” thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Còn Tottenham Hotspur với áp lực phải thắng bằng mọi giá để 3 điểm ở lại White Hart Lane nếu không muốn mất vị trí thứ 4 vào tay West Ham United. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh K+1 kỳ vọng sẽ hấp dẫn ngay từ đầu nhưng niềm vui sẽ chỉ để giành cho đội có sự tỉnh táo và bản lĩnh đến giây cuối cùng.
22h00’: Chelsea – Everton
Đây được xem là trận cầu tâm điểm của đêm nay bởi Everton đang thể hiện phong độ ấn tượng khi bước sang năm 2016 họ có chuỗi trận bất bại với 2 trận hòa và 2 trận thắng trên mọi đấu trường, đặc biệt là đã giành chiến thắng trước Man City với tỉ số 2 – 1 tại cúp Liên đoàn Anh (07/01) và cầm hòa trên sân chính đối thủ này trong khuôn khổ vòng đấu thứ 21 (14/01) vừa qua. 
Naismith từng lập cú Hatrich vào lưới Chelsea ở  trận lượt đi
Naismith từng lập cú Hatrich vào lưới Chelsea ở trận lượt đi
Trong khi đó, Chelsea dù nhập cuộc với lối đá tấn công ngay từ đầu nhưng vẫn để West Brom cầm hòa đầy tiếc nuối trên sân nhà Stamford Bridge và đành chôn chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng cũng như chấm dứt giấc mơ kéo dài chuỗi trận toàn thắng năm 2016.Đây chính là lúc “kẻ đóng thế” Guus Hiddunk cần thể hiện sự khác biệt với Mourinho để phục thù cho trận thua 1 – 3 đầy nhục nhã ở lượt đi. Chuyến hành quân của thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ rất ít có cơ hội tạo ra bất ngờ như ở lượt đi, bởi Chelsea giờ đây đã khác vì “những kẻ phản bội” như Fabregas, Diego Costa, Eden Hazar đã chịu chạy, đã chịu ghi bàn sau khi “Người đặc biệt” Mourinho rời khỏi Stamford Bridge.Tuy nhiên, 
lịch sử đối đầu trong 8 trận gần nhất cho thấy, đội bóng áo xanh vùng Merseyside luôn là đối thủ khó chịu đối với “The Blues”.
Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp Chelsea cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng mong manh lọt vào Top 4 cuối mùa giải như vị thuyền trưởng người Hà Lan từng tuyên bố khi nhậm chức. Nhưng cái tài của huấn luyện viên Roberto Martinez chính là biết cách chỉ bảo các học trò tặng cho các “ông lớn” như Chelsea những món quà bất ngờ đầy chát đắng.
22h00’: Manchester City   - Crystal Palace
Chắc chắn sẽ không có một cổ động viên nào có thể hài lòng về phong độ của Man xanh trong những trận gần đây. Sau trận thắng tưng bừng lại là một trận hòa, thậm chí là một trận thua dù cho đối thủ chỉ là một “kẻ tầm thường” Everton. Trận hòa ở vòng đấu 21 lại một lần nữa nới rộng khoảng cách bám đuổi giữa họ với “những chú cáo” Leicester City lên thành 3 điểm và tất nhiên là mất luôn cơ hội vươn lên chiếm vị trí đầu bảng mà Arsenal đang nắm giữ. Nhưng vị thuyền trưởng Manuel Pellegrini và các học trò đang có cơ hội “sửa sai” vào tối nay khi đón tiếp một đội bóng có biệt danh là The Eagles (Đại bàng). Một trận thắng đậm được dự báo trước bởi “Đại bàng” chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với “The Citizens”. 
Liệu Man City có chiến thắng thuyết phục trước Crystal Palace?
Liệu Man City có chiến thắng thuyết phục trước Crystal Palace?
Đặc biệt, khi đối thủ chỉ biết hòa và thua sau trận đại thắng 5 - 1 trước Newcastle ở lượt đi vào tháng 11 năm ngoái thì việc giành một trận thắng là điều hoàn toàn trong tầm tay của đội chủ sân Etihad.
Ngoài ba cặp đấu trên, tối nay còn diễn ra các cặp đấu khác: đoàn quân Norwich City có cuộc hành quân tấn công AFC Bournemouth, còn Southampton tiếp đón West Bromwich Albion trên sân nhà, trong khi West Ham United di chuyển đến làm khách trên sân của Newcastle United.
Xuân Thu

Tin mới