Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An trong trận gặp SHB.Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội khách SHB.Đà Nẵng thua liền 4 trận, chỉ ghi được 1 bàn thắng chính là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An. Liệu huấn luyện viên Huy Hoàng có tận dụng được cơ hội này để chấm dứt mạch 3 trận không thắng của đội chủ sân Vinh?

Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đang có phong độ tệ nhất V.League 2022 khi lần lượt thua Hải Phòng (0-1), Viettel (0-2), Nam Định (1-2) và mới đây Hải Phòng (0-2). 4 trận đấu gặp các đối thủ không quá mạnh nhưng họ chỉ có duy nhất 1 bàn thắng, cho thấy cơ hội lớn đang giành cho Sông Lam Nghệ An.

Nhận diện khách

Điểm chung của các đội bóng này là có ngoại binh thi đấu đột biến để xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng bên bờ sông Hàn. Trận thua Hải Phòng trên sân nhà Hòa Xuân, sau khi Mpande ghi bàn thì Rimario lại kiến tạo cho Văn Minh ghi bàn thứ 2 ở phút cuối cùng của trận đấu. Hàng phòng ngự 4 người trong sơ đồ 4-1-4-1 trong đó Walisson và Lâm Anh Quang đá cặp trung vệ xoay xở chậm trước các tiền đạo có tốc độ.

Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An có điểm khi gặp SHB.Đà Nẵng. Ảnh: SLFC

Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An có điểm khi gặp SHB.Đà Nẵng. Ảnh: SLFC

Điểm mạnh nhất của đội khách chính là cặp tiền vệ trẻ Đinh Duy, Phi Hoàng đá sau lưng tiền đạo Erick có những phút ngẫu hứng, sẽ cầm bóng đột nhập khu vực 16,5m của đối phương. Đinh Duy, Phi Hoàng đều có cho mình mỗi người 3 bàn thắng tốt hơn cả đàn anh Xuân Mạnh, Văn Đức phía Sông Lam Nghệ An mới có 2 bàn. Lượt đi, Sông Lam Nghệ An từng là nạn nhân của bộ đôi này trên sân Hòa Xuân vì chủ quan, đánh giá sai năng lực đối phương để thua 1-3. Đây là trận đấu mà trung vệ Bá Sang không thể chặn được 2 cầu thủ trẻ của SHB.Đà Nẵng.

Vấn đề của chủ nhà

Đối thủ không mạnh nhưng chủ nhà Sông Lam Nghệ An không dễ có chiến thắng bởi huấn luyện viên Huy Hoàng đang có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Khi Oseni, Olaha đã lâu không ghi bàn, các ngoại binh có hợp đồng ngắn hạn đều có xu hướng đá giữ chân cuối mùa giải. Trong khi đó, Văn Đức có hiện tượng “chán bóng”, Quế Ngọc Hải cũng có biểu hiện quá tải do phải bao sân nhiều. Đội chủ sân Vinh đang gặp khó khăn khi không có một cây làm bàn chủ lực, các ngoại binh chỉ làm được việc phá lối đá, phá sức đối phương.

Sông Lam Nghệ An cần có chiến thắng để không bị tụt lại sau cuộc đua tốp 3 và tạo niềm tin thi đấu cho cầu thủ và cổ động viên trước khi tiếp Viettel vòng sau. Đang bị đối thủ trực tiếp Hải Phòng, Bình Định bỏ xa đến 5 điểm và cơ hội lọt vào tốp 3 của đội bóng xứ Nghệ không còn nhiều. Nếu chỉ có trận hòa trước SHB. Đà Nẵng thì cơ hội tốp 3 xa vời, thậm chí muốn đảm bảo vị trí tốp 5 cũng gặp khó khăn.

Đối thủ SHB.Đà Nẵng đang thua liên tiếp 4 trận. Ảnh: VPF

Đối thủ SHB.Đà Nẵng đang thua liên tiếp 4 trận. Ảnh: VPF

Hơn ai hết huấn luyện viên lão làng Phan Thanh Hùng biết được điều đó để cho đội bóng của mình chơi phản công. Đối với đội bóng đang thua liền 4 trận như đội bóng bên bờ sông Hàn thì nếu giành được 1 điểm trên sân Vinh cũng đạt mục tiêu. Hai ông thầy sẽ có đòn cân não và tất nhiên Huy Hoàng phải toan tính nhiều hơn mới hy vọng chiến thắng.

Trong đội hình SHB.Đà Nẵng có Võ Ngọc Toàn, vốn là cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An đang là trụ cột của đội khách. Khán giả sân Vinh sẽ chứng kiến cuộc đối đầu thú vị của Ngọc Toàn và Xuân Mạnh. Người ta cũng được thấy các cầu thủ trẻ của chủ nhà so tài cùng các cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng dưới sự dìu dắt của ông thầy có tiếng mát tay Phan Thanh Hùng.

Tin mới