'Cơ hội cuối cùng' cho Nga để giữ Hiệp ước INF?

(Baonghean.vn) - Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã quy trách nhiệm cho Nga trong việc giữ gìn Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn Frankfurter Allgemeine Zeitung, ông Stoltenbetg kêu gọi Nga sử dụng “cơ hội cuối cùng” của Pháp để cứu vãn hiệp ước. “Nếu không, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm duy nhất” - ông nói.

Đồng thời, ông Stoltenberg nói thêm rằng trong trường hợp chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận, cả thế giới sẽ trở nên kém ổn định hơn.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO đã đề xuất Nga hủy bỏ các tên lửa 9M729 trong một thời gian ngắn. Theo ông, điều đó sẽ giúp “cứu vãn” Hiệp ước INF.

Tin mới