Cơ hội giao lưu giữa doanh nghiệp Nghệ An với các tỉnh bạn

(Baonghean.vn) – Hội chợ công thương vùng Bắc Trung bộ- Nghệ An 2017 sẽ được tổ chức tại Công viên Trung tâm, TP Vinh với quy mô khoảng 250 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp.

Chiều 19/10, đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung bộ- Nghệ An 2017 chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị hội chợ. Cùng dự có các sở ngành liên quan.

Đây là lần thứ 2 hội chợ có quy mô khu vực được Bộ Công Thương hỗ trợ tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong khu vực và là một sự kiện lớn thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017.

Đồng chí Lê Xuân Đại chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phú Hương
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 1/12- 7/12/2017 tại Công viên Trung tâm, TP Vinh, có quy mô khoảng 250 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Công tác chuẩn bị hội chợ đã được triển khai ngay từ đầu năm với nhiều hoạt động như: xây dựng kế hoạch, gửi thư mới tới các tỉnh, thành, các tập đoàn lớn như Bia Sài Gòn, Hà Nội, Masan…, các huyện, thị trong tỉnh, hơn 400 doanh nghiệp trên cả nước. Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến thời điểm hiện tại đã có 30 gian hàng đăng ký tham gia.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương nêu những khó khăn trong công tác tổ chức hội chợ. Ảnh: Phú Hương
Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương nêu những khó khăn trong công tác tổ chức hội chợ. Ảnh: Phú Hương

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn khi tổ chức hội chợ như: Cơ sở hạ tầng còn là khu đất ngoài trời, chưa có trung tâm tổ chức hội chợ nên rất khó vận động gian hàng, kêu gọi các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng chất lượng cao tham gia; nhiều doanh nghiệp đòi hỏi hỗ trợ 100% tiền thuê gian hàng hoặc hỗ trợ thêm cả tiền vận chuyển, chi phí khác; nhiều hội chợ chất lượng thấp làm người tiêu dùng giảm dần niềm tin.

Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An, thành viên Ban tổ chức hội chợ khẳng định: Báo Nghệ An bám sát, tuyên truyền về hội chợ. Ảnh: Phú Hương
Đại diện lãnh đạo Báo Nghệ An, thành viên Ban tổ chức hội chợ khẳng định: Báo Nghệ An sẽ làm tốt công tác tuyên truyền về hội chợ. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Việc tổ chức hội chợ vừa giúp góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, vừa là dịp để các doanh nghiệp Nghệ An nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nước bạn tìm kiếm thông tin, cơ hội, tiềm năng, khách hàng và đối tác thương mại, mở rộng quan hệ giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, du lịch.

Nhiều mặt hàng tham gia Hội chợ du lịch thương mại Cửa Lò tổ chức hồi tháng 6/2017. Ảnh: Châu Lan
Nhiều mặt hàng tham gia Hội chợ du lịch thương mại Cửa Lò tổ chức hồi tháng 6/2017. Ảnh: Châu Lan

Nhằm đẩy mạnh giao lưu giữa doanh nghiệp Nghệ An với các tỉnh bạn, đồng thời tăng cường giới thiệu sản phẩm, dịch vụ vùng miền, đặc sản Nghệ An với bạn bè quốc tế, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu mỗi huyện, thành, thị tham gia giới thiệu sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của đơn vị mình. Mỗi địa phương tổ chức ít nhất 02 gian hàng, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng, tham gia.

Sở Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền, mời gọi, cố gắng đạt trên 250 gian hàng để đạt quy mô hội chợ, thu hút doanh nghiệp lớn vào tham gia hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ- Nghệ An 2017

Phú Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới