Có một đội tuyển Thái Lan hoàn toàn khác

(Baonghean.vn) - Chiến thắng hủy diệt 5-0 của U23 Thái Lan trước U23 Bahrain đã gây bất ngờ cho giới chuyên môn. Dường như HLV Akira Nishino và các học trò đã chờ đợi niềm vui bất ngờ này từ lâu lắm rồi.

U23 Thái Lan bước vào trận đấu đầu tiên với chỉ số niềm tin của người hâm mộ Thái Lan thấp nhất trong vài năm gần đây. Khép lại SEA Games 2019 đáng quên, HLV Akira Nishino cho quân nghỉ xả trại gần 1 tháng. Họ bắt đầu vào chiến dịch chuẩn bị VCK U23 châu Á 2020 bằng thất bại 0-1 trận giao hữu trước U23 Saudi Arabia vào ngày 3/1.

Đòn phép thâm hậu

AFC đã công nhận tiền đạo sinh năm 2002 của U23 Thái Lan là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải khi mới 17 tuổi 5 tháng và 6 ngày. Ảnh Changsuek.
AFC đã công nhận tiền đạo sinh năm 2002 của U23 Thái Lan là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải khi mới 17 tuổi 5 tháng và 6 ngày. Ảnh Changsuek.

Hàng loạt điểm yếu của U23 Thái Lan bị phơi bày và ông Akira Nishino, các học trò đồng loạt đăng đàn thừa nhận họ là đội yếu nhất bảng A. Trong khi đó, với việc thầy trò HLV Samir Chammam sau trận thắng 2-1 trước U23 Việt Nam trong trận giao hữu được truyền thống Thái Lan tung lên mây, trên cả U23 Australia và U23 Iraq .

Ông Akira Nishino ngay lập tức đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức gấp thêm 1 trận đấu để chốt lại những vấn đề còn tồn đọng. MOF Customs United là đội bóng của Hải quan Thái Lan là "quân xanh" của U23 Thái Lan “chỉnh súng” trong chiều 5/1, trước trận đấu với U23 Bahrain đúng 3 ngày.

Việc chỉ 7 ngàn khán giả Thái Lan đến thánh địa Rajamangala để cổ vũ cho đội nhà không làm cho HLV Akira Nishino và các học trò quá bận tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, dưới bàn tay của HLV Akira Nishino, U23 Thái Lan nhập cuộc với tinh thần lẫn lối đá gần như tương tự với ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018.

Một trận đấu hoàn hảo của thầy trò HLV Akira Nishino kết thúc với tỷ số 5-0. Ảnh Changsuek
Một trận đấu hoàn hảo của thầy trò HLV Akira Nishino kết thúc với tỷ số 5-0. Ảnh AFC

Trước hết, HLV Akira Nishino đã ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 truyền thống chứ không phải 3-4-3 như ông đã tung hỏa mù cách đây 2 tuần. Trung phong Supachai Jaided đá cao nhất, hộ công là Supachok sinh năm 1998 và hiện thuộc biên chế Buriram United - đội bóng mà Lương Xuân Trường đã thi đấu.

Đàn anh Supachok chỉ mất 12 phút để giúp Suphanat Mueanta, tiền vệ trái đi vào lịch sử các vòng chung kết U23 Châu Á bằng pha lập công mở tỉ số trận đấu ở phút 12. AFC đã công nhận tiền đạo sinh năm 2002 của U23 Thái Lan là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải khi mới 17 tuổi 5 tháng và 6 ngày.

Khán giả Việt Nam đều nhớ Suphanat Mueanta chính là cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐT Thái Lan khi mới 16 tuổi 10 tháng 3 ngày. Trận đấu đầu tiên tài năng trẻ của Buriram thi đấu cho "Voi chiến" là trận thua ĐT Việt Nam với tỉ số 0-1 tại King's Cup 2019.

Dường như ông Akira Nishino đã chính xác khi cho rằng: “Các cầu thủ Thái Lan đã có kỹ thuật cơ bản khá tốt, chỉ cần tạo cho họ cảm xúc thi đấu là họ sẽ có bàn thắng”. Người Thái đã quyết định các đường chọc khe để trừng phạt thầy trò HLV Samir Chammam đã bộc lộ khá nhiều khoảng trống khi áp dụng sơ đồ 4-1-4-1.

Thắng đậm nhưng chưa “lộ bài”

HLV Akira Nishino đã ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 truyền thống chứ không phải 3-4-3 như ông đã tung hỏa mù cách đây 2 tuần. Ảnh Changsuek
HLV Akira Nishino đã ra quân với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 truyền thống chứ không phải 3-4-3 như ông đã tung hỏa mù cách đây 2 tuần. Ảnh : AFC

Mất vài tình huống “chỉnh súng” thì đầu hiệp 2 chính Supachok Sarachat đã ghi bàn từ đường kiến tạo của Leeaoh, vốn là trung vệ. Khi đã có 2 bàn thắng, các cầu thủ Thái đã chơi trò “mèo vờn chuột” trước đối thủ U23 Bahrain, một lối chơi cực kỳ khó chịu. Các cầu thủ Thái Lan chơi đủng đỉnh ở khu vực giữa sân rồi bất ngờ tăng tốc công phá khung thành U23 Bahrain.

HLV Akira Nishino đã cất nhạc trưởng Supachok Sarachat khi Suphanat Mueanta hoàn thành cú đúp khi ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Thái Lan. Bản thân tiền vệ 17 tuổi này cũng nhường chỗ cho Jaroensak Wonggorn ra nghỉ ngơi. Nhưng việc các cầu thủ U23 Bahrain xuống tinh thần nên cầu thủ dự bị Jaroensak Wonggorn chỉ mất 5 phút cũng có cho mình 2 bàn thắng, khép lại 1 trận thắng tưng bừng 5-0.

Suphanat Mueanta (cú đúp), Supachok Sarachat và Jaroensak (cú đúp) là những người đã lập công để mang 3 điểm về cho U23 Thái Lan. Chiến thắng bất ngờ với tỷ số 5-0 trước U23 Bahrain giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu, xếp trên cả U23 Australia và U23 Iraq sau trận ra quân.

Một trận đấu hoàn hảo của thầy trò HLV Akira Nishino, họ không cầm bóng quá nhiều (tỷ lệ 54%) nhưng đã tung ra được 16 cú sút, trong đó 8 lần trúng đích và có 5 bàn thắng. Dường như ông thầy người Nhật Bản đang tung hỏa mù trong quá trình chuẩn bị cho đối thủ tại bảng A và ông đã thành công.

Tin mới