Cơ quan, đơn vị tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (31/10/1968 – 31/10/2018), ngày 29/10 nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Thành Thái
Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Thành Thái
* Đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ tại Truông Bồn – địa danh nằm trên huyết mạch giao thông quan trọng, tọa độ bị bắn phá ác liệt cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hơn 50 năm trước, tại đây ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta. Đặc biệt ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ  “Tiểu đội thép” anh hùng thuộc Đại đội TNXP 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước đã ngã xuống sau hàng loạt bom Mỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ, đảng viên, nhân viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nguyện hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập tấm gương của các anh hùng liệt sỹ, không ngừng ra sức học tập rèn luyện xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn đại biểu huyện Yên Thành dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sửTruông Bồn. Ảnh: Thái Dương
Đoàn đại biểu huyện Yên Thành dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Thái Dương
*Chiều  29/10, lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ cùng đại diện một số đoàn thể huyện Yên Thành đã tới Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn dâng hương tưởng niệm, tri ân.

Trong số 13 liệt sỹ anh dũng hy sinh ngày 31/10/1968, quê hương Yên Thành có 9 người con ưu tú. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn đại biểu huyện Yên Thành đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ và bày tỏ lòng thành kính, tri ân tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tấm gương hy sinh anh dũng của các chị, các anh mãi là những tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành cũng đã nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ huyện khóa 26 đã đề ra,  phấn đấu đưa Yên Thành sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Tin mới