Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 27/3, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và 28 đoàn viên công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, Công đoàn Viên chức Nghệ An, hoạt động Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức tiếp tục được nâng cao. Các phong trào, hoạt động bề nổi được duy trì.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua theo 06 đợt với nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các kế hoạch đề ra. Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ quan ngày càng đoàn kết, chuyên nghiệp, năng động đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tổ chức công đoàn.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vân Trần
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Vân Trần

Trước đó, ngày 25/3 Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gắn biển công trình chỉnh trang phòng truyền thống, chào mừng Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Với nhiều nỗ lực cố gắng, Công đoàn cơ quan được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, góp phần quan trọng năm 2022 Đảng ủy cơ quan xếp loại Xuất sắc tiêu biểu, Liên đoàn Lao động tỉnh được UBND tỉnh xếp loại Xuất sắc và tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Kha Văn Tám đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, dân chủ, khách quan của Ban Chấp hành Công đoàn. Đối với kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn đã phát huy rõ nét vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên, các phong trào thi đua tổ chức bài bản, có sức lan tỏa lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Khát vọng - Cống hiến”, phát huy vai trò gương mẫu, tiêu biểu trong tổ chức hoạt động, đồng chí đề nghị nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn bám sát nhiệm vụ cấp ủy, tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, trọng tâm là chuyển đổi số và cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, có khát vọng cống hiến nhiều hơn. Công đoàn cơ quan phải luôn là lá cờ đầu trong mọi hoạt động để lan tỏa rộng rãi trong các công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Vân Trần

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Vân Trần

Dịp này, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực tiếp tục được đoàn viên tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028./.

Tin mới