Cơ sở nào để tin tuyển Việt Nam sẽ đánh bại UAE?

(Baonghean.vn) - Vào ngày 14/11 tới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tiếp đón đại diện đến từ khu vực Tây Á tại lượt trận thứ 4 của bảng G, vòng loại World Cup 2022. Một trận đấu được báo là hết sức khó khăn với “những chiến binh sao vàng”.

Xét một cách khách quan, Đội tuyển UAE được đánh giá cao hơn Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, đội bóng của HLV Bert Van Marwijk đứng ở vị trí 67, hơn Đội tuyển Việt Nam 30 bậc. Thậm chí, giá trị đội hình của Đội tuyển Việt Nam chỉ bằng 1/9 giá trị đội hình của đội bạn (1,6 triệu euro so với 14,53 triệu euro).

Bên cạnh đó, đại diện đến từ khu vực Tây Á cũng được xem là “khắc tinh” của Đội tuyển chúng ta. Qua 5 lần gặp nhau trong quá khứ, Đội tuyển Việt Nam mới chỉ 1 lần được hưởng niềm vui chiến thắng, còn lại là 4 thất bại “tâm phục, khẩu phục”. Đừng quên, Đội tuyển UAE đang là đệ tam anh hào của bóng đá châu Á (đứng thứ 3 tại Asian Cup 2019).

Đội tuyển UEA giành hạng 3 tại Asian Cup 2019. Ảnh: Zing
Đội tuyển UEA giành hạng 3 tại Asian Cup 2019. 

Tuy nhiên trong bóng đá, mọi con số chỉ mang tính chất tham khảo. Thầy trò Bert Van Marwijk được đánh giá cao hơn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chắc chắn giành được chiến thắng trước Đội tuyển Việt Nam. Đơn giản là “những chiến binh sao vàng” cũng đang có trong tay những lợi thế nhất định, đủ khiến Đội tuyển UAE phải rời Hà Nội với 2 bàn tay trắng.

Lợi thế đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam là sân Mỹ Đình. Theo thống kê, kể từ khi HLV Park Hang-seo trở thành thuyền trưởng, sân Mỹ Đình đã trở thành “pháo đài không thể công phá” của Đội tuyển Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, dưới sự dẫn dắt của ông Park, đội bóng áo đỏ đã thi đấu 5 trận trên sân Mỹ Đình và có được thành tích hết sức ấn tượng (4 thắng, 1 hòa).

Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích bất bại trên sân Mỹ Đình. Ảnh tư liệu
Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích bất bại trên sân Mỹ Đình.

Bắt đầu là trận hòa 0 - 0 với Đội tuyển Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, tiếp theo là những chiến thắng trước Đội tuyển Malaysia (2 trận) và Philippines tại AFF Cup 2018. Thắng lợi gần đây nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình là ở màn so tài với Đội tuyển Malaysia tại lượt trận thứ 2 của bảng G, vòng loại World Cup 2022, nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Quang Hải.

Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, Quế Ngọc Hải và các đồng đội cũng đang có phong độ lẫn tinh thần thi đấu tốt hơn Đội tuyển UAE. Ở lượt trận thứ 3, diễn ra hồi tháng 10, trong khi Đội tuyển Việt Nam đánh bại Đội tuyển Indonesia với tỉ số 3 - 1 ngay trên sân đối phương, thì thầy trò HLV Bert Van Marwijk lại để Đội tuyển Thái Lan vượt qua với tỉ số 1 - 2 tại “xứ sở chùa vàng”.

Hành quân đến Hà Nội lần này, Đội tuyển UAE còn không có được sự phục vụ của Ahmed Berman, Khalil Ibrahim và đặc biệt là chân sút chủ lực Ali Mabkhout, người đã có 6 bàn thắng vào lưới Đội tuyển Malaysia, Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển Thái Lan. Nghiêm trọng hơn nữa là tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” ở đội tuyển UAE lúc này.

Chính vì vậy, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà tin rằng, với lợi thế sân nhà cùng phong độ và tinh thần đang ở mức cao, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được 3 điểm trọn vẹn trước đội khách UAE. Có một chi tiết không thể không nhắc tới, là bóng đá Việt Nam rất “có duyên” với các đội bóng đến từ khu vực Tây Á, nhất là dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tin mới