Có thể xảy ra bất ngờ tại La Liga 2018/2019?

(Baonghean.vn) -Phải hơn 1 tháng nữa mùa giải năm nay mới chính thức khép lại, nhưng ngay ở thời điểm này đã có thể khẳng định gần như chắc chắn Barcelona sẽ bảo vệ thành công ngôi vương La Liga.

Kết thúc vòng đấu 29, đội chủ sân Camp Nou hơn 2 đối thủ xếp ngay phía sau là Atletico Madrid và Real Madrid với số điểm lần lượt là 10 và 12. Chỉ còn 9 vòng đấu nữa là La Liga 2018/2019 sẽ chính thức hạ màn, cơ hội để 2 đội bóng của thủ đô Madrid “lội ngược dòng” thành công là vô cùng nhỏ bé.

Không chỉ Barcelona đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng trong thời gian gần đây (thắng 8/10 trận trên mọi đấu trường), mà bản thân Atletico Madrid và Real Madrid cũng không có được sự ổn định của mình. Los Blancos thì mới thay HLV, còn thầy trò HLV Simeone thì vẫn thất thường như vậy. Thất bại 0 - 2 trước Bilbao hôm 16/3 là ví dụ điển hình.

Thêm một yếu tố thuận lợi dành cho Messi và các đồng đội, chính là lịch thi đấu. Từ nay cho đến khi La Liga 2018/2019 kết thúc, thầy trò HLV Valverde chỉ còn phải gặp mỗi Atletico Madrid là đối thủ thuộc hàng khó chơi. Tuy nhiên, trận đấu đó lại diễn ra trên sân Camp Nou – nơi Atletico Madrid chưa giành được chiến thắng nào kể từ ngày 5/2/2006.

Chiến thắng 2 – 0 trước Espanyol ở vòng đấu vừa qua giúp Barcelona tiến gần đến ngôi vô địch. Ảnh: barcablaugranes.com
Chiến thắng 2 - 0 trước Espanyol ở vòng đấu vừa qua giúp Barcelona tiến gần đến ngôi vô địch. Ảnh: barcablaugranes.com

Nói như thế không có nghĩa, “gã khổng lồ xứ Catalan” chỉ toàn gặp thuận lợi trong cuộc đua vô địch với 2 đội bóng đến từ thành Madrid. Tính đến thời điểm này, Barcelona vẫn đang phải chinh chiến trên cả 3 mặt trận (Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua).

Trong khi ở sân chơi Cúp nhà Vua, Messi và các đồng đội chỉ còn cách ngôi vương 1 trận đấu nữa (gặp Valencia), thì ở 2 đấu trường quan trọng là Champions League và La Liga, họ còn phải trải qua hơn cả chục trận đấu. Cho nên, nguy cơ bị bào mòn thể lực của các cầu thủ Barcelona là điều rất rõ ràng.

Đừng quên trong quá khứ, đội chủ sân Camp Nou đã từng suýt lỡ cơ hội lên ngôi vô địch khi ở tình cảnh tương tự. Tại La Liga mùa giải 2015/2016, trước khi diễn ra vòng đấu 30, Barcelona đang hơn kình địch Real Madrid tới 12 điểm. Việc liên tục để mất điểm ở 4 vòng đấu sau đó (vòng 30 - 33) trước Villarreal (hòa 2 - 2), Real Madrid (thua 1 - 2), Real Sociedad (thua 0 - 1) và Valencia (thua 1 - 2) suýt chút nữa khiến Barcelona phải ôm hận.

Real Madrid (trắng) và Atletico Madrid (đỏ - trắng) khó lật ngược được thế cờ ở giai đoạn cuối mùa giải. Ảnh: foxsports.it
Real Madrid (trắng) và Atletico Madrid (đỏ - trắng) khó lật ngược được thế cờ ở giai đoạn cuối mùa giải. Ảnh: foxsports.it
Trái ngược với phong độ sa sút thảm hại của Barcelona, Real Madrid lại “thắng như chẻ tre”. Chính vì vậy, đến trước vòng đấu 34 thì khoảng cách giữa Blaugrana và Los Blancos chỉ là 1 điểm mong manh. Rất may là Messi và các đồng đội kịp tỉnh giấc để giành chiến thắng ở 5 trận đấu còn lại, qua đó, đoạt ngôi vương với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid.
Bài học ở mùa giải 2015/2016 sẽ giúp thầy trò HLV Valverde tỉnh táo hơn, cẩn thận hơn trong những trận đấu sắp tới. Đúng là trong bóng đá luôn tồn tại yếu tố bất ngờ, nhưng khả năng tạo ra bất ngờ của Atletico Madrid và Real Madrid trước Barcelona tại La Liga mùa giải năm nay là gần như không thể trở thành hiện thực. Rất có thể, “gã khổng lồ xứ Catalan” sẽ bảo vệ thành công chức vô địch La Liga./.

Tin mới