Cố thủ trong nhà sau khi đoạt mạng bạn rượu

(Baonghean.vn) - Sau khi đâm chết bạn rượu, Nuôi chạy đến cố thủ trong nhà của một người trong bản và có nhiều lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.

Ông Quang Văn Mạo, Trưởng Công an xã Tam Quang xác nhận, trong xã vừa xảy ra một vụ án mạng tại bản Tân Hương.

Theo đó, vào hồi 10h ngày 27/4, đối tượng Vi Văn Nuôi (45 tuổi) trú tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông lên nhà ông Vi Văn Phúc (58 tuổi), trú tại bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương để uống rượu.

Trong cuộc rượu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Nuôi dùng dao đâm chết ông Phúc. Sau khi gây án, bị một số người trong bản rượt đuổi Nuôi đã vào nhà của một hộ dân trong bản (cách hiện trường gây án chừng 50m) để cố thủ.

Con đường dẫn vào bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.
Con đường dẫn vào bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Hồ Phương

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Bộ đội biên phòng Đồn Tam Quang, công an địa phương đã có mặt kịp thời để phong tỏa hiện trường và bắt đối tượng gây án.

Khoảng 1 giờ sau đó, các cán bộ phòng chống tội phạm Đồn biên phòng Tam Quang và công an địa phương đã tiếp cận được đối tượng, tước hung khí và bắt gọn đối tượng giao nộp cho lực lượng chức năng.

Trong thời gian cố thủ tại nhà dân, đối tượng Nuôi đã dùng lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, ông Vi Văn Phúc nằm trên vũng máu với 1 vết đâm ở mạn sườn trái. Được biết, Vi Văn Nuôi là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới