Colombia bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ ám sát tổng thống Maduro

Colombia bác bỏ những cáo buộc cho rằng nhà lãnh đạo Colombia Juan Manuel Santos liên quan tới vụ ám sát tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

"Những cáo buộc rằng nhà lãnh đạo Colombia có thể phải chịu trách nhiệm vì âm mưu ám sát tổng thống Venezuela là vô lý và hoàn toàn không có cơ sở", trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Colombia.

"Nhà lãnh đạo Venezuela đã quen với việc đổ lỗi cho Colombia trong mọi tình huống. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng Tổng thống Juan Manuel Santos, chính phủ và nhân dân Colombia," tuyên bố nói.

Trước đó, ông Maduro trong khi phát biểu trên truyền hình với người dân nước mình đã buộc tội các lực lượng cánh hữu vì đã hợp tác với cánh hữu của Colombia và tổng thống Santos. Ông cũng tuyên bố rằng, một số nhà tổ chức vụ ám sát đang sống ở Florida, và yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp đỡ đấu tranh chống lại những "nhóm khủng bố" này.

Tin mới