Con Cuông doanh thu từ du lịch 6 tháng ước đạt trên 25 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, huyện Con Cuông đã đón trên 30.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng; tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 25,8 tỷ đồng, tăng 3,16% so với cùng kỳ.
Du khách chụp ảnh lưu niệm bên thác Khe Kèm. Ảnh: Hoàng Hảo
Du khách chụp ảnh lưu niệm bên thác Khe Kèm. Ảnh: Hoàng Hảo
Được xác định là 1 trong 6 trọng điểm về du lịch của Nghệ An, huyện miền núi Con Cuông ngày càng thu hút khách du lịch với các điểm đến hấp dẫn như: Khe Kèm (Pù Mát), du thuyền sông Giăng, đập Phà Lài, Khe nước Mọc và du lịch cộng đồng. 
Chèo thuyền Kayar hoạt động nằm trong chuỗi du lịch tại Pha Lài thu hút nhiều du khách. Ảnh: Minh Hạnh
Chèo thuyền Kayar - hoạt động nằm trong chuỗi sản phẩm du lịch tại Phà Lài thu hút nhiều du khách. Ảnh: Minh Hạnh
Với mục tiêu đến năm 2020 trở thành đô thị sinh thái, Con Cuông đã tập trung nguồn lực khuyến khích các nhà đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Tin mới