Con Cuông: Giao thông khó khăn sau lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông hư hỏng nặng, một số tuyến bị đất đá sạt lở chắn ngang đường.
Tại xã Thạch Ngàn, đập tràn đã bị hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông. Ảnh: Bá Hậu
Tại xã Thạch Ngàn, đập tràn đã bị sạt lở, hư hỏng nặng. Ảnh: Bá Hậu
Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện ở Con Cuông bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm với khối lượng 2.305m3. Đặc biệt, tại Quốc lộ 7, điểm Dốc Chó, xã Lạng Khê với khối lượng sạt lở khoảng 1.000m3, làm ách tắc giao thông trên tuyến nhiều giờ liền.

Hiện nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, đập tràn cũng bị hư hỏng nặng; mưa lũ đã cuốn trôi 5 cầu tạm, cầu treo bắc qua sông Lam của xã Cam Lâm bị xói mố cầu; sạt lở 9 tràn qua đường. 

Huyện Con Cuông đã huy động nhân lực và máy móc khơi thông tuyến đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn. Ảnh: Vi Nhẫn
Huyện Con Cuông đã huy động nhân lực và máy móc khơi thông tuyến đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn. Ảnh: Vi Nhẫn
Tại đập tràn ở trung tâm xã Thạch Ngàn bị hư hỏng nghiêm trọng; tuyến đường Mậu Đức đi Thạch Ngàn bị sạt lở 3 điểm trên tuyến với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá tràn ra đường. Riêng tuyến đường Bồng Khê đi Bình Chuẩn có một điểm sạt lở với khối lượng lớn, đến nay vẫn chưa thông tuyến được. Bên cạnh đó có hàng nghìn m đất ven khe suối, kênh mương nội đồng bị xói lở.
Đồng chí Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục tại các địa phương. Ảnh: Bá Hậu
Ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục tại các địa phương. Ảnh: Bá Hậu
Hiện nay, huyện Con Cuông đang chỉ đạo các ban, ngành huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông trọng điểm để người dân và các phương tiện giao thông đi lại thuận lợi.

Tin mới