Con Cuông quyết 'làm sạch' hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Lấy Quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Con Cuông làm điểm, Đoàn liên ngành huyện Con Cuông ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đợt 2 được thực hiện từ nay đến  20/12/2017. 

Trong đợt 1, đoàn liên ngành xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến biển quảng cáo, mái che, hàng hóa, cây cối che khuất tầm nhìn...

Bậc tam cấp của nhiều hộ gia đình đã xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông bị phá dỡ. Ảnh: Tường Vi
Phá dỡ bậc tam cấp của những hộ gia đình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Tường Vi

Đợt 2 này, huyện Con Cuông tiến hành thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở vận động các hộ đã ký cam kết trong 10 ngày đầu, sau 10 ngày dối với những hộ không tự giác tháo dỡ đoàn liên ngành đã xử lý nghiêm bằng hình thức cưỡng chế đối với nhà, ki ốt nằm trong phạm vi giải tỏa, thu hồi các công trình, biển quảng cáo, vật liệu lấn chiếm.

Riêng tại địa bàn thị trấn có 130 trường hợp vi phạm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các hộ tự nguyện tháo dỡ không phải cưỡng chế, nhưng sau một thời gian lại tái lấn chiếm. Vì vậy, đợt này ở thị trấn có 27 hộ bắt buộc phải cưỡng chế, xử lý vi phạm và giải tỏa...

Với phương châm làm đến đâu bàn giao cho chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn và cơ quan quản lý đường bộ quản lý đến đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý hành lang an toàn giao thông, đoàn liên ngành quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới