Con Cuông ra mắt câu lạc bộ đàn hát dân ca Thái thứ 14

(Baonghean.vn) - Nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc dân tộc, Trung tâm văn hóa huyện Con Cuông phối hợp với xã Đôn Phục tổ chức lễ ra mắt CLB đàn hát dân ca Thái tại bản Phục.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ ra mắt. Ảnh: Minh Hạnh
Một tiết mục văn nghệ tại lễ ra mắt. Ảnh: Minh Hạnh

Tại buổi ra mắt đã có hơn 10 tiết mục văn nghệ dân gian được trình bày gồm: độc tấu sáo trúc, hát các làn điệu khắp, lăm, nhuôn... do các thành viên trong câu lạc bộ biểu diễn. Đặc biệt, trong lễ ra mắt các đại biểu và thành viên CLB còn được thưởng thức tiết mục tái hiện nghi thức đám cưới - một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái xứ Nghệ.

Các thành viên CLB đàn hát dân ca Thái của bản Phục trong lễ ra mắt. Ảnh: Bá Hậu
Các thành viên CLB đàn hát dân ca Thái của bản Phục trong lễ ra mắt. Ảnh: Bá Hậu

CLB đàn hát dân ca Thái tại bản Phục được thành lập với 26 thành viên. Đó là những hạt nhân nòng cốt trong việc lưu giữ và truyền dạy dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc mình. Trong bối cảnh nghệ thuật dân gian của đồng bào Thái đứng trước nguy cơ mai một, việc hình thành các CLB văn nghệ truyền thống là điều cần thiết. Đến thời điểm này toàn huyện Con Cuông có 14 CLB hoạt động tại 12/13 xã, thị./.

Minh Hạnh - Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới