Con Cuông tiếp nhận 608 tấn gạo hỗ trợ người dân bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 2/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiếu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, hơn 608 tấn gạo đã được phân bổ cho người dân huyện Con Cuông đợt 1 năm 2018.
Gạo được cấp phát đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng. Ảnh: Minh Hạnh
Gạo được cấp phát cho hơn 2.300 hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: Minh Hạnh
Theo đó, đợt 1 năm 2018 trên cơ sở phân bổ của UBND tỉnh, huyện Con Cuông vừa tiếp nhận và triển khai cấp phát 608 tấn gạo hỗ trợ cho 2.343 hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng tại 12/13 xã, thị với định mức hỗ trợ 10kg/khẩu. Trong đó, các xã được hỗ trợ gạo nhiều gồm: Châu Khê (113 tấn), Môn Sơn (120 tấn)...

Từ ngày 24/8, huyện đã điều động xe vận tải loại nhỏ đưa gạo vào trung tâm các xã; tổ chức cấp phát cho bà con trong diện thụ hưởng. Huyện chịu trách nhiệm cấp phát đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn. Dự kiến công tác cấp phát gạo đến ngày 26/8 sẽ hoàn thành.

Người dân Con Cuông phấn khởi khi được nhận gạo hỗ trợ công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Hạnh
Người dân Con Cuông phấn khởi khi được nhận gạo hỗ trợ công tác bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Hạnh
Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện Con Cuông bảo vệ tốt hơn 164.000 ha rừng trên địa bàn, độ che phủ rừng đạt cao nhất tỉnh với gần 85%.

Tin mới