Con Cuông triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 29/11, huyện Con Cuông tổ chức lễ mít tinh “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016".

kk
Đông đảo người dân tham gia buổi lễ mít tinh.

Theo báo cáo, hiện trên địa bàn huyện Con Cuông có 283 trường hợp nhiễm HIV, trong đó số người nhiễm HIV còn sống và có hồ sơ quản lý là 90 trường hợp, bệnh nhân AIDS là 73, tử vong do AIDS là 144 người. Số người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý 268 trường hợp, phần đa ở độ tuổi từ 18 - 40. Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS liên quan đến tiêm chích ma túy chiếm 70%; quan hệ tình dục không an toàn chiếm 20%; mẹ truyền sang con 1,2%.

Trong năm 2016 có 9/13 xã trên địa bàn huyện có người nhiễm HIV mới; có 32/50 người nhiễm mới, 6 người chuyển sang AIDS. Riêng tại địa bàn thị trấn, 9/9 khối xóm đều có người nhiễm HIV/AIDS, đã có 29 trường hợp tử vong do AIDS.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo huyện Con Cuông đã phát động nhân dân hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS, coi đây là một cuộc chiến của nhân loại và kêu gọi tất cả mọi người dân hãy chung tay đẩy lùi hiểm họa này.

                                                               Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới