Con Cuông trồng hơn 2.000 cây xanh đầu Xuân Tân Sửu

(Baonghean.vn) - Ngày 18/2, huyện Con Cuông tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021 tại sân vận động UBND xã Đôn Phục.

Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con nhân dân xã Đôn Phục đã tham gia trồng được 50 cây xà cừ xung quanh sân vận động xã Đôn Phục và tại bờ khe Phèn đoạn qua bản Phục; 100 gốc tre trồng phòng hộ bờ khe phèn đoạn sạt lở phía Trường Phổ thông THCS Mậu Đôn.

Lãnh đạo huyện tham gia trồng cây đầu năm tại xã Đôn Phục. Ảnh Bá Hậu
Lãnh đạo huyện Con Cuông tham gia trồng cây đầu năm tại xã Đôn Phục. Ảnh: Bá Hậu

Theo kế hoạch, 13/13 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sẽ hưởng ứng trồng 2.079 cây xanh từ ngày 18 -25/2. Trong đó, có 620 cây hoa bằng lăng; 620 cây hoa ban, 839 cây bản địa đa mục đích. Số cây được trồng với tổng chiều dài 12.400m, trên các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường đô thị...

Lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia trồng cây đầu năm. Ảnh Bá Hậu
Lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia trồng cây đầu năm. Ảnh: Bá Hậu

Trung bình mỗi năm, huyện Con Cuông trồng khoảng trên 1.000 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng tại Con Cuông cao nhất cả nước với khoảng trên 86%. Trồng rừng lấy gỗ, trồng rừng nguyên liệu đã tạo thu nhập hiệu quả cho người nông dân.

Năm 2021, huyện Con Cuông phấn đấu trồng trên 1.000 ha rừng, tiếp tục triển khai đề án trồng cây xanh tạo bóng mát, trồng hoa, cây cảnh tạo cảnh sắc tại cơ quan trụ sở làm việc, hai bên đường làng, ngõ xóm...

Tin mới