Con Cuông: Vỉa hè để ... kinh doanh

(Baonghean.vn) - Biển quảng cáo, vật liệu xây dựng cho đến hàng hóa đều được trưng trên vỉa hè. Còn người đi bộ muốn đi đành phải xuống lòng đường.Đó là thực trạng lấn chiếm vỉa hè ở thị trấn Con Cuông. Chùm ảnh do NPV Báo Nghệ An thực hiện vào ngày 21/3/2017.

Các biển quảng cáo, hàng hóa chất đầy hành lang giao thông gần phía đối diện Chợ Con cuông, chợ lớn nhất huyện miền núi này.
Các biển quảng cáo, hàng hóa chất đầy hành lang giao thông phía đối diện chợ Con Cuông - chợ lớn nhất huyện miền núi này. Ảnh: Hồ Phương
Cửa hàng Thế giời di động ở Khối 4 TT Con Cuông cũng “trưng dụng” vỉa hè làm nơi để xe của khách hàng.
Cửa hàng Thế giời di động ở khối 4 thị trấn Con Cuông cũng trưng dụng vỉa hè làm nơi để xe cho khách hàng. Ảnh: Hồ Phương
“ky ốt” rửa xe tự động trên vỉa hè ở ngã tư thị trấn.
Ki ốt rửa xe tự động được dựng ngay trên vỉa hè ở ngã tư thị trấn. Ảnh: Bun My
Vật liệu xây dựng chen lẫn cả lòng QL 7a ở khu vực Khối 4.
Vật liệu xây dựng được tập kết ngay lòng đường Quốc lộ 7 ở khu vực Khối 4. Ảnh: Bun My
Quán ăn lấy lòng đường làm nơi để xe.
Quán ăn lấy lòng đường làm nơi để xe. Ảnh: Hồ Phương
Thị trấn vùng cao đang buộc người đi bộ phải ‘đổ bộ’ lòng đường để tham gia giao thông.
Vỉa hè bị trưng dụng tối đa nên người đi bộ chỉ còn nước phải đi xuống lòng đường. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương - Bun My

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới