Con Cuông: Xây bếp ăn cho giáo viên cắm bản vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn) - Huyện Con Cuông vừa đưa vào sử dụng bếp nấu ăn phục vụ giáo viên cho điểm trường nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Điểm trường này nằm trên địa bàn bản Cò Phạt, xã Môn Sơn. 

Bếp ăn mới được xây dựng phục vụ việc sinh hoạt cho các giáo viên cắm bản trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Minh Hạnh
Bếp ăn mới được xây dựng phục vụ giáo viên cắm bản  vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Minh Hạnh

Bếp được thiết kế 2 gian, diện tích 28m2, lợp bằng tôn xốp. Công trình có tổng mức đầu tư 90 triệu đồng, trong đó đoàn viên công đoàn giáo viên thị xã Thái Hòa hỗ trợ 78 triệu đồng, số còn lại do đoàn viên giáo viên công đoàn huyện Con Cuông ủng hộ.

Nhà bếp cũ của các thầy cô giáo ở điểm trường Cò Phạt. Ảnh: Bá Hậu
Nhà bếp cũ của các thầy cô giáo ở điểm trường Cò Phạt. Ảnh: Bá Hậu

Bản Cò Phạt nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, 100% học sinh ở đây thuộc cộng đồng Đan Lai. Hiện điểm trường lẻ này có 8 giáo viên của 2 trường: Tiểu học 3 và Mầm non 2 thuộc xã Môn Sơn. Do điều kiện xa nhà, giáo viên phải thường xuyên cắm bản. Trước đây bếp ăn tập thể là nhà tranh tre tạm bợ, việc sinh hoạt của các thầy cô gặp nhiều khó khăn.

                                                                                Bá Hậu - Minh Hạnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới