Con em Đô Lương xa quê chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

(Baonghean.vn) - Nhằm chia sẻ với các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đô Lương, Hội Phật tử chùa Phúc Mỹ tại xã Yên Sơn và con em Đô Lương đang làm việc tại cộng hòa Liên bang Đức, Ba Lan đã đi thăm, trao quà các hộ nghèo.

Các nhà hảo tâm trò chuyện, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Các nhà hảo tâm trò chuyện, chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt này, Hội Phật tử chùa Phúc Mỹ và con em Đô Lương sinh sống ở nước ngoài đã thăm, tặng quà 4 trường hợp gồm: cháu Nguyễn Văn Bảo Quốc (5 tháng tuổi) ở khối 1, thị trấn Đô Lương đang mắc bệnh hiểm nghèo; chị Cao Thị Phương (57 tuổi) ở xóm 5, xã Lam Sơn bị bệnh tâm thần, sống trong túp lều có diện tích khoảng 6m2; em Phạm Thị Hà An - học sinh trường Tiểu học xã Nam Sơn, mẹ mất sớm, hiện đang sống với bà nội; ông Nguyễn Văn Kỳ ở xóm Trần Phú, xã Lưu Sơn, 60 tuổi, sống neo đơn.

Tại các gia đình, Hội Phật tử chùa Phúc Mỹ và các nhà hảo tâm đã tặng mỗi gia đình 4 triệu đồng cùng với hiện vật thiết thực như gạo, dầu ăn, bánh kẹo. Đây là món quà thể hiện tình cảm và sự chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để phần nào giúp họ ổn định cuộc sống./.

Hữu Hoàn - Hồng Sơn 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới