Con gái ông Saddam Hussein bị truy nã

(Baonghean) - Raghad Hussein, con gái cố Tổng thống Saddam Hussein đang bị giới chức Iraq truy nã do có liên quan đến IS, al-Qaeda và đảng Baath đã giải tán.

Ngày 4/2, các cơ quan an ninh Iraq đã công bố danh tính của 60 người bị truy nã vì bị tình nghi có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - thủ phạm của hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới trong vài năm qua và các nhóm khủng bố Takfiri có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Con gái Hutsen

Raghad Hussein (phải) đang bị chính quyền Iraq truy nã gắt gao do có liên quan đến các hoạt động khủng bố ở nước này.

Trong số danh sách 60 nhân vật bị giới chức Iraq truy tố gắt gao nhất do có liên quan đến khủng bố có sự xuất hiện đáng chú ý của Raghad Hussein, con gái cố Tổng thống Saddam Hussein, hiện đang sống ở Jordan.  Giới chức Iraq buộc tội bà này hỗ trợ tài chính cho một mạng lưới khủng bố có liên quan tới một loạt vụ tấn công vào lực lượng liên quân tại Iraq.
Theo quân đội Iraq, các vụ tấn công do phe nổi dậy thực hiện thường sử dụng súng phóng lựu, gài bom. Trước đó vào năm 2007, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã đăng bức ảnh của Raghad Hussein trên trang web của tổ chức này khi bà bị tình nghi cùng với các phụ tá đã tiếp tay cho lực lượng phiến quân tiến hành các vụ tấn công khủng bố ở Iraq.

Được biết, ngoài trường hợp của bà Raghad, danh sách truy nã của Iraq còn có 28 đối tượng tình nghi dính líu tới IS, 12 phiến quân al-Qaeda và 20 người thuộc đảng Ba'ath - chính đảng do cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein sáng lập. Tất cả các nghi phạm là người Iraq ngoại trừ Maan Bashour, cựu Tổng thư ký Hội nghị Quốc gia Arab là người Lebanon, bị cáo buộc tuyển mộ chiến binh "tham gia các hoạt động khủng bố" ở Iraq - theo tờ Asharq al-Awsat. Một trong những cái tên đáng chú ý nhưng lại không xuất hiện trong danh sách này là trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. Giải thích về sự vắng mặt của al-Baghadi, ông Sadeq Abdulrahman, Giám đốc Interpol ở Iraq cho biết hắn ta đã bị truy nã và Interpol phát lệnh truy nã đỏ nên không cần phải truy nã tiếp. Ngoài ra, tên này bị truy nã trên toàn thế giới chứ không chỉ ở Iraq. 

Việc Iraq công bố danh sách truy nã các đối tượng tình nghi diễn ra trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực khôi phục an ninh và ổn định cuộc sống của người dân nước này thông qua chiến dịch nhổ tận gốc mầm mống khủng bố tại đây, đặc biệt sau khi thành công đánh bật các tay súng IS khỏi các thành trì ở Iraq trong năm 2017. Theo một sỹ quan an ninh yêu cầu giấu tên, đây là những phần tử khủng bố bị các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh truy nã gắt gao nhất và cũng là lần đầu tiên Iraq công bố danh sách này.

Tin mới