Con nghiện ma túy sát hại cha ruột trong phòng trọ

Sau khi sát hại cha ruột Hiếu lẫn trốn tại quận 11 và gọi điện báo cho mẹ. Vợ ông H không tin nên về phòng trọ kiểm tra thì đau đớn phát hiện ra vụ việc trên...

Ngày 9/7, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đang làm rõ bụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ trong hẻm số 75, đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Vụ án xảy ra vào trưa 8-7, nạn nhân là ông H (52 tuổi) và nghi can sát hại ông H chính là người con trai Ngô Quang Hiếu (26 tuổi).

Vào thời điểm trên, nhiều người sống trong dãy phòng trọ trong hẻm 75 nghe thấy ông H và Hiếu cãi nhau to tiếng, nội dung của vụ cãi nhau liên quan đến tiền bạc. Khoảng 1h sau mọi người không thấy 2 cha con ông H cãi nhau nữa nhưng lại thấy Hiếu hốt hoảng rời khỏi phòng.

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án con sát hại cha đau lòng
Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án con sát hại cha đau lòng

Khoảng 15h, vợ ông H về phòng trọ thì hoảng hốt phát hiện ông H tử vong dưới nền nhà, trên cổ là một vết cắt nên báo với công an. Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi làm rõ nguyên nhân.

Vợ ông H cho biết, trong lúc đi làm thì bà nhận được điện thoại của con trai bà thông báo vừa sát hại cha mình nên trở về nhà kiểm tra thì phát hiện vụ việc trên. Nhiều người sống ở dãy phòng trọ này cho hay, Hiếu nghiện ma túy và có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Hiếu ít khi giao tiếp với những người xung quanh. Thời gian sống tại dãy phòng trọ này, Hiếu và ông H thường xuyên xảy ra cãi vã.

Từ lời khai của các nhân chứng và dấu vết tại hiện trường, Công an quận Tân Phú xác định Hiếu là đối tượng gây án nên tiến hành truy xét. Đến chiều rối 8-7, Công an quận Tân Phú đã bắt được Hiếu khi Hiếu lẫn trốn tại quận 11. Tại cơ quan điều tra Hiếu khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới