Con nghiện vào viện trộm điện thoại, lòi tội “tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Mò vào giường của bệnh nhân vừa mổ ruột thừa xong để lấy điện thoại để đầu giường rồi bỏ chạy, Quang Văn Thành đã bị bắt, khởi tố tạm giam với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ông Bùi Đình Hà, trưởng công an thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong) cho biết: Nhận được tin báo mất điện thoại từ bảo vệ của trung tâm y tế huyện Quế Phong, Công an thị trấn lập tức có mặt để nắm tình hình, triển khai bủa vây, đón lõng, bắt đối tượng Quang Văn Thành (SN 1993) trú tại bản Cỏ Noong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (nhà đối tượng ở sau gần TTYT Quế Phong).

Khám người Quang Văn Thành, còn phát hiện thấy gói nhỏ chứa bột màu trắng nghi là hê rô in.

Đối tượng Quang Văn Thành (ngồi sát tủ hồ sơ). Ảnh: Hùng Cường
Đối tượng Quang Văn Thành (ngồi sát tủ hồ sơ). Ảnh: Hùng Cường       
Qua khai thác đối tượng Quang Văn Thành khai nhận: Chiều 23/01, Thành lảng vảng khu vực điều trị của bệnh nhân, nếu thấy chủ nhân sơ hở là lấy tài sản đem đi bán lấy tiền mua ma túy. Khoảng 16h 45 phút, thấy bệnh nhân Lô Thị Hà (ở bản Piêng Luống, xã Tri Lễ, Quế Phong mới mổ ruột thừa xong) có 1 chiếc điện thoại thông minh để ở đầu giường, lợi dụng sơ hở Thành đã vào lấy điện thoại rồi bỏ chạy khỏi trung tâm y tế Quế Phong trước sự bất lực của chồng chị Hà là anh Hà Văn Quang.

Nhận được tin báo mất tài sản của gia đình bệnh nhân, bảo vệ TTYT Quế Phong đã báo ngay sự việc cho ban công an thị trấn Kim Sơn (Quế Phong).

Đối tượng Quang Văn Thành sau khi trộm được điện thoại (trị giá hơn 2 triệu đồng) đã đi bán được 600 ngàn đồng rồi mua ma túy về sử dụng và bị bắt khoảng 23h cùng ngày.

Hiện đối tượng Thành đã bị công an huyện Quế Phong khởi tố, bắt tạm giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới