Con trai Tổng thống Duterte từ chức Thị trưởng Davao

(Baonghean.vn)- Ngày 25/12, ông Paolo Duterte, con trai của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người trong thời gian gần đây bị vướng vào tranh cãi liên quan tới cáo buộc tham gia vào đường dây buôn lậu ma túy thông qua Cục Hải quan Philippines, đã từ chức Phó Thị trưởng thành phố Davao. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thông báo trên của ông Paolo Duterte đã khiến nhiều thành viên trong Hội đồng thành phố Davao sửng sốt, những người mới có cuộc họp sau khi một vụ cháy dữ dội xảy ra tại một trung tâm thương mại và khiến hơn 30 người thiệt mạng hồi cuối tuần qua.

Ông Paolo Duterte (bên phải) là con trai cả của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: AP
Ông Paolo Duterte (bên phải) là con trai cả của Tổng thống Rodrigo Duterte. Ảnh: AP

Ông Duterte đã viện dẫn lý do cho quyết định từ chức là các cáo buộc về sự dính líu của ông trong vụ buôn lậu hàng tỷ chất ma túy tổng hợp, và các vấn đề của gia đình.

Phát biểu trước hội đồng thành phố, ông Duterte cho biết: “Tôi xin từ chức Phó Thị trưởng thành phố Davao vào ngày hôm nay 25/12/2017. Những sự việc không may mắn gần đây trong cuộc đời của tôi gắn liền với cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Các lý do khác nữa là sự nhục mạ uy tín của tôi trong vụ việc buôn lậu ma túy liên quan tới Cục Hải quan Philippines cũng như tranh luận công khai gần đây với con gái của tôi”. 

Mặc dù đã từ chức, gia đình của ông Duterte vẫn sẽ duy trì hoạt động quản lý đối với nền chính trị của thành phố Davao bởi thị trưởng thành phố vẫn là em gái của ông, bà Duterte-Carpio./. 

Lan Hạ

(Theo Philstar)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới