Con vắt sống 1 tháng trong mũi nam sinh miền núi

(Baonghean.vn) -2 con vắt được bác sĩ gắp ra từ mũi của 2 người dân vùng cao, 1 con bằng chiếc đũa dài 7cm, 1 con to bằng que diêm, dài 3cm . ​
Nội soi gắp dị vật cho 2 bệnh nhân. Clip: Hùng Cường

Bác sĩ Võ Hoài Nam, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cho biết: Trưa 29/5, các bác sĩ gắp thành công dị vật là con vắt sống trong mũi của bệnh nhân Vi Quốc Tiến, 8 tuổi ở bản Đỏn Phạt, xã Cắm Muộn. Trước đó 1 tháng, Tiến đi tắm sông, sau đó thi thoảng nghẹt mũi và ra máu. Khả năng, vắt đã chui vào mũi khi đi tắm.

Dị vật giống con vắt được gắp ra từ mũi bệnh nhân.Ảnh: H.C
Dị vật giống con vắt được gắp ra từ mũi bệnh nhân. Ảnh: H.C
Cùng ngày, tại Trung tâm y tế huyện cũng đã gắp thành công con vắt dài 7cm trong mũi cho bệnh nhân Ngân Thị Bính (73 tuổi) ở bản Cáng, xã Nậm Giải (Quế Phong).
Bà Bính cho biết, trước đó 2 tuần, khi đi chăn trâu có uống nước khe và bị sinh vật này chui vào nhưng không biết, sau đó thường hắt hơi, chảy máu mũi.

Tin mới