Con vướng vòng lao lý vì chặt nắp quan tài, đốt tài sản của bố mẹ

(Baonghean.vn)- Ngày 27/9, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vi Văn Quang (SN 1993) ở xóm Na Xén, xã Châu Quang về tội "Hủy hoại tài sản".

Bị cáo Vi Văn Quang. Ảnh Lê Phan.
Bị cáo Vi Văn Quang. Ảnh Lê Phan.

Theo cáo trạng: do mâu thuận trước đó Quang nói bố mẹ đẻ là ông Vi Văn Thuyết và bà Quán Thị Sinh vay tiền để đi làm ăn xa nhưng bố mẹ không vay cho khiến Quang bức xúc. Trưa ngày 12/6/2017, sau khi đi chơi về, thấy mẹ giặt quần áo ở giếng, Quang vào nhà lấy một con dao và một cái bật lửa đi xuống bếp.

Quang dùng dao chặt nắp quan tài bằng gỗ rồi ném xuống nền nhà. Quang tiếp tục lấy chiếc bạt cũ bỏ vào chiếc sập bằng gỗ lim sau đó Quang dùng bật lửa đốt bạt và sập gỗ, khi lửa bùng cháy, Quang lấy nắp quan tài đã chặt trước đó đưa vào đốt cùng khiến chiếc tủ lạnh và mái nhà bếp hư hỏng nặng. Tổng giá trị tài sản Quang đã phá hoại là hơn 8 triệu đồng. 

Sau khi nhận được trình báo của bố mẹ Quang, công an huyện Quỳ Hợp đã bắt khẩn cấp Vi Văn Quang để điều tra, xác minh làm rõ. Tại đây, Quang đã khai nhận hành vi đốt, phá tài sản của mình.

Xét thấy hành vi của Vi Văn Quang là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến tài sản của người khác cần phải được xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Với hành vi trên bị cáo Vi Văn Quang bị HĐXX tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 143 Bộ luật hình sự.

Lê Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới